Lùm xùm thi lớp 10 tại Quảng Bình: Yêu cầu công an vào cuộc điều tra

05/06/2019 - 07:23
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết, đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc trùng đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh này. Lãnh đạo tỉnh này cũng khẳng định sự yếu kém, thiếu trách nhiệm của cán bộ coi thi khi ký nhầm giấy thi gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh về kỳ thi quan trọng này.

Thông tin với báo chí chiều 4/6, ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu ban chỉ đạo hội đồng thi, Sở GD&ĐT tỉnh khắc phục sai sót để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra nghiêm túc. Đồng thời, ông Quang cũng yêu cầu công an phải sớm vào cuộc điều tra dấu hiệu tiêu cực liên quan việc trùng đề thi tuyển sinh.

quang-binh.jpg
Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, yêu cầu Công an vào cuộc điều tra vụ việc. Ảnh: Ngọc Mai

 

Theo ông Hoàng Đăng Quang, việc nhận định đề thi ngẫu nhiên với đề kiểm tra của Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Hới là chưa khách quan, thiếu thận trọng. Trong khi đó, sự cố cán bộ coi thi ký nhầm vào tờ giấy thi khiến học sinh bị ảnh hưởng tâm lý cũng thể hiện sự yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ coi thi, hội đồng thi và Sở GD&ĐT tỉnh. “Sau khi kết thúc môn thi, công an tỉnh sẽ vào cuộc làm rõ dấu hiệu tiêu cực” – ông Quang khẳng định.

Trước đó, sáng 4/6, sau hai sự cố liên tiếp về kỳ thi vào lớp 10 THPT, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình quyết định thi lại môn thi Ngữ văn để đảm bảo khách quan.

Sự cố đầu tiên là học sinh phát hiện đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn của tỉnh giống hệt đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của thành phố Đồng Hới.

Ngoài sự cố trùng đề, còn xảy ra việc 24 thí sinh của phòng thi ở điểm thi THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp phải làm lại bài do cán bộ coi thi phát hiện ký nhầm chữ ký vào ô của cán bộ chấm thi, khi thời gian làm bài đã quá một nửa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm