Lương thưởng Tết: Nơi 400 triệu, nơi 100 ngàn đồng

PV
25/12/2022 - 22:08
Lương thưởng Tết: Nơi 400 triệu, nơi 100 ngàn đồng

Lì xì tiền Tết cho người lao động. Ảnh minh họa

Một số tỉnh/thành đã có báo cáo về tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 của các doanh nghiệp tại địa phương. Trong đó, có khối doanh nghiệp thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tới cả trăm triệu đồng; ngược lại, có nơi chỉ 100 ngàn đồng.

Thái Nguyên: Mức lương cao nhất 200 triệu đồng/tháng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thái Nguyên vừa có thông tin về tình hình sử dụng lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua tổng hợp báo cáo của 298 doanh nghiệp với 144.886 người lao động qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cho thấy: Mức lương cao nhất trong năm 2022 trả cho người lao động lên tới 200 triệu đồng/tháng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh.

Mức dự kiến thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng/người, thuộc về một Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Ngược lại, mức thưởng thấp nhất chỉ có 100 ngàn đồng/người xuất hiện ở loại hình doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 150 triệu đồng, thuộc doanh nghiệp dân doanh. Ngược lại, mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất chỉ có 100 ngàn đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên, một số vị trí việc làm phổ biến trên địa bàn được trả lương theo giờ, thì giờ công của người lao động giúp việc gia đình thuộc nhóm được trả công cao với mức 50 ngàn đồng/giờ làm việc; tiếp đến là nghề phục vụ tại nhà hàng (29 ngàn đồng/giờ); nhân viên quan cà phê, giải khát (25 ngàn đồng/giờ) ở khu vực II.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 400 triệu đồng

Tại Thủ đô, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa cho biết, ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 29,2 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Cũng ở khơi doanh nghiệp dân doanh, Tết Nguyên đán 2023 thưởng cao nhất lên tới 400 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Âm lịch cao nhất cũng ở mức 280 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Với loại hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 20 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người...

Lương thưởng Tết: Nơi 400 triệu, nơi 100 ngàn đồng - Ảnh 1.

Người lao động mong chờ nguồn tiền thưởng Tết trang trải cuộc sống. Ảnh minh họa

Vĩnh Phúc: Thưởng Tết Âm lịch cao nhất 260 triệu đồng

Còn tại Vĩnh Phúc, theo thống kê đến 12/12/2022, mức thưởng Tết Dương lịch 2023, cao nhất là 101 triệu đồng/người của một doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp.

Với Tết Âm lịch, mức thưởng cao nhất là 260 triệu đồng/người, cũng thuộc về 1 doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp. Thấp nhất hấp nhất là 100.000 đồng/người, do lao động làm việc dưới 1 tháng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm