Lý Hải kể lại cảnh con nhập viện đúng mùng 2 Tết vì gặp nạn

Chi Chi
24/02/2021 - 18:28
Lý Hải kể lại cảnh con nhập viện đúng mùng 2 Tết vì gặp nạn
Nhiều người gửi lời chúc con trai Lý Hải nhanh chóng bình phục và coi đây như một bài học nhớ đời.

Tết Nguyên đán 2021 đã qua, nhiều bậc cha mẹ mong muốn tình hình dịch Covid-19 nhanh ổn định để trẻ có thể quay trở lại trường học. Bởi vốn tính thích chơi, hiếu động của trẻ nhỏ thì việc ở nhà, cha mẹ khó lòng quản lý, kiểm soát bé học hành và tránh được những tai nạn không mong muốn nếu nghỉ học quá lâu. Đó có lẽ cũng là mong ước của cặp bố mẹ đông con Lý Hải - Minh Hà bởi gia đình này có 4 nhóc tỳ đang ở độ tuổi ưa thích chạy nhảy, vui chơi và có nhiều tính cách khác nhau.

Thậm chí riêng trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, đúng mùng 2 Tết, cậu con cả của Lý Hải - bé Rio còn gặp nạn khiến gia đình phải đưa bé nhập viện ngay lập tức. Đến nay khi tình hình của bé đã ổn định, ông bố 4 con mới có dịp chia sẻ câu chuyện và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Nam ca sĩ cho biết: "Cám ơn cả nhà đã hỏi thăm Rio rất nhiều. Rio bị gãy tay hôm mùng 2, cần bó bột 6 tuần. Vào bệnh viện gặp ngay bác sĩ bó bột 2 lần trước cho anh út Mio. Thật có duyên với bác quá lần nào cũng gặp bác giữa đêm khuya. Bác bó hay quá, bó xong hết đau mà cầm được cả viết nhưng hôm nay Rio đã vẽ được cả bằng tay trái luôn rồi các cô chú ơi".

Kèm theo đó là những bức hình cậu nhóc 9 tuổi Rio bị thương ở tay phải, nhăn nhó khóc ở bệnh viện khi được các bác sĩ kiểm tra và bó bột cho. Nhìn mặt cậu bé lúc đó, không ai là không thương. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Rio đã dần ổn định nên bố mẹ và mọi người cũng an tâm hơn.

Dưới phần bình luận, nhà sản xuất phim cũng cho biết thêm, Rio bị gãy tay mùng 2 và nhập viện ngay sau đó. Sau khi chụp X-quang, gia đình quyết định bó bột luôn bởi ngày Tết, các bác sĩ trực tại bệnh viện cũng ít người.

Có vẻ việc nhà có đông con trẻ cũng là một mối lo lớn đối với vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, không chỉ chuyện kinh tế nuôi con mà việc theo dõi, quản thúc các bé mỗi ngày cũng đã khá mệt. Trước đó, cậu con út nhà Lý Hải cũng nhiều lần khiến bố mẹ lo sốt vó.

Mio hiếu động, chạy nhảy nô đùa nên bị ngã rách đầu. Vợ chồng Lý Hải cũng tức tốc đưa con trai vào bệnh viện gần nhà để khâu. Bác sĩ yêu cầu mỗi ngày vào viện thay băng và cắt chỉ sau 7 ngày. Vì vết thương trên trán Mio khá to nên cậu bé phải khâu 3 mũi khiến ai cũng thương xót.

Lo lắng cho vết thương của con trai sẽ mất thẩm mỹ, bà xã Lý Hải từng "cầu cứu" dân mạng. "Cô chú bác sĩ đã may lại vết thương của em đẹp "chuẩn" rồi. Em muốn gửi lời cám ơn chân thành tới các cô chú đã comment rất nhiều điều hay ho để mẹ em có thêm kinh nghiệm chăm em mau đẹp trai lại như xưa.

Sáng nay vào bệnh viện em mới biết sao cái áo bệnh viện đẹp dữ giống như là áo Elsa cho con trai vậy đó, trời ơi em thích quá trời luôn nên em quyết không trả đến nỗi bệnh viện phải cho em mượn về chứ không em la bể bệnh viện. Mẹ em nói mỗi lần em bệnh là em hư hơn, em cũng thấy vậy nhưng mà mình phải tận dụng cơ hội chứ, chẳng mấy khi được nhõng nhẽo.

Các cô chú chỉ em thuốc nào xức mờ sẹo hiệu quả mai mốt em mua xài chứ em không muốn làm Mio "thẹo" đâu".

Rất may sau đó, bà mẹ 4 con cũng cập nhật hình ảnh Mio sớm bình phục với vết thương đang lành theo chiều hướng tốt. Ai ai cũng dành lời chúc mừng và động viên tinh thần mẹ con Minh Hà.

Các bé có xu hướng thích khám phá thế giới bên ngoài mà không biết môi trường xung quanh luôn rình rập chứa đựng nhiều mối nguy hiểm. Nếu cha mẹ không để tâm chú ý đến thì có thể gây ra nhiều hậu quả đau lòng.

Dưới đây là những điều các bậc phụ huynh cần lưu ý khi trông giữ trẻ:

1. Không cho trẻ đứng hoặc leo trèo cầu thang, hành lang

Trẻ nhỏ nhất là các bé trai thường rất hiếu động, luôn tìm tòi những khu vực làm khu vui chơi hoặc leo trèo mạo hiểm. Ngoài việc lắp đặt hệ thống lưới chắn tạo an toàn cho bé, mẹ nên nói với con về độ cao và sự nguy hiểm nếu chẳng may rơi xuống.

2. Khi ăn uống, cho bé ngồi vị trí an toàn tránh gần nồi, bát canh nóng

Không ít những tai nạn đáng tiếc xảy ra với trẻ nhỏ khi đi ăn cùng gia đình. Hồi tháng 9/2017 một nam nhân viên ở Trung Quốc bị trượt chân khi đang bưng nồi nước lẩu, văng vào mặt em bé ngồi chờ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi cho con vào nhà hàng ăn uống.

Cho dù ăn uống tại nhà hàng hoặc ở nhà thì mẹ vẫn phải luôn để mắt tới tới con nhỏ và đặc biệt chọn cho bé vị trí ngồi an toàn. Tránh cho trẻ chạy qua lại vì rất có thể va vào đồ vật hoặc người xung quanh.

3. Tuyệt đối không vừa trông con vừa nghịch điện thoại

Các bậc phụ huynh có thói quen vừa nghịch điện thoại vừa chơi với con, thậm chí có những người bỏ con luôn một bên và chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại của mình.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu cha mẹ lướt mắt trên điện thoại nhiều lần trong khi họ đang trông con thì đứa trẻ cũng giảm khả năng tập trung. Người chăm sóc trẻ mà lơ đãng thì sẽ tác động tiêu cực đến khả năng chú ý của đứa trẻ trong giai đoạn phát triển.

Tại Việt Nam, may mắn rằng chưa có trường hợp nào trẻ tử vong do bố mẹ mải dùng điện thoại, lướt facebook mà quên theo dõi con nhưng những tai nạn như trẻ bị ngã, bị va đập… do bố mẹ không chú ý là điều không hề hiếm gặp trên thế giới và cả ở Việt Nam

4. Không cho bé ngồi hoặc đứng trong xe đẩy ở siêu thị

Trẻ nhỏ hiếu động thường tự ý trèo lên xe đẩy trước mà không cần đến sự trợ giúp của cha mẹ. Trọng lượng của bé sẽ làm mất lực cân bằng của xe, nhất là khi bé trèo lên từ một bên hoặc đứng nhún nhảy trên xe đẩy hàng.

5. Đừng để bé đi thang cuốn 1 mình

Để trẻ đi thang cuốn 1 mình là sai lầm lớn của các bậc phụ huynh vì nguy cơ mắc kẹt giày dép, quần áo sẽ khiến bé bị ngã, thậm chí là cuốn vào thang. Trẻ đi thang cuốn một mình đôi khi còn trượt chân, té ngã vô cùng nguy hiểm, gây thương tích hoặc đe dọa tới tính mạng.

6. Để bé vui chơi trong tầm kiểm soát của người lớn

Bất kể ở đâu mẹ hãy luôn để mắt tới bé vì chỉ cần ra khỏi tầm nhìn của người lớn bé có thể gặp nguy hiểm khó lường. Một số nơi như nhà để xe, chợ… hoặc những nơi công cộng có đông người qua lại rất dễ xảy ra va chạm. Đặc biệt, mẹ không cho bé ra đường một mình mà không có sự kèm cặp của người lớn.

7. Tuyệt đối không cho bé tiếp xúc vật dụng nhà bếp, chất tẩy rửa…

Đồ vật sắc nhọn như dao kéo, thuốc, chất tẩy rửa, phích nước nóng… phải được để xa tầm với của trẻ. Vật dụng và các loại hóa chất này có khả năng sát thương cao nguy hiểm tới tính mạng mẹ cần lưu ý.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm