Mặc như "quấn chăn" đi làm mùa Đông, cô nàng không bị chê "ố dề" mà còn được khen nức nở

ANH VŨ
23/12/2022 - 15:32
Xu hướng thời trang công sở mới: Đi làm "ố dề" nhưng không được phá vỡ quy tắc thanh lịch đang được chị em văn phòng quan tâm hết mực.

Mùa Đông năm nay đến muộn nhưng lại kéo theo nền nhiệt sụt giảm mạnh. Các tỉnh thành phía Bắc có nhiều nơi chìm trong cái rét "cắt da cắt thịt". Trời lạnh khiến nhiều chị em thích thú vì được mặc áo quần mùa Đông. Song có lúc nhiệt độ tụt xuống tận 10 độ khiến nhiều "cánh má hồng" chốn văn phòng lúng túng trong khâu lựa chọn trang phục. Với mức nhiệt này, mặc ra sao cho đẹp mà vẫn đảm bảo tính thanh lịch chốn công sở?

Mới đây, trên diễn đàn mặc đẹp, dân tình đang truyền tay nhau mỹ nhân công sở có phong cách ăn mặc không giống ai. Cô nàng thậm chí có lúc còn mặc đồ dày cộp như thể "quấn chăn" có phần nổi bật, thế nhưng tổng thể lại được dân tình khen ngợi hết mực. Học hỏi theo những chiêu "lên đồ" của gái văn phòng này, chị em sẽ mang về cho mình những gợi ý hay ho!

Phong cách "trên Đông dưới Hè"

Combo mặc này rất được lòng hội chị em công sở trẻ tuổi. Cách mix này tôn lên đôi chân thon, vừa cá tính lại rất trẻ trung. Những chiếc áo khoác trùm mông, dáng oversize được kết hợp với quần shorts hoặc chân váy ngắn. Một số nàng công sở trẻ tuổi năm nay đang ưa chuộng những đôi boots cổ bẻ hay boots đế bánh mì.

Combo chất liệu tweed cho các nàng sành điệu, yêu thích vẻ tiểu thư, nữ tính

Chất liệu vải quý tộc này được giới mộ điệu thời trang ưu ái qua nhiều năm nay. Cho tới tận bây giờ, trang phục vải tweed vẫn "chễm chệ" trên nhiều sàn diễn runway lẫn thời trang đường phố. Mốt diện năm nay có chút đổi mới khi dáng váy ngắn được thay thế bằng dáng váy dài qua gối. Không phải chân váy midi, item chân váy được may không quá xòe, chạm bắp chân vẫn rất tôn dáng khi được mix với giày oxford và tất cao cổ.

Áo blazer dáng tweet trẻ trung với quần ống suông

Bạn không cần phải quá máy móc, rập khuôn khi phải mặc nguyên set. Những chiếc áo tweet có tông màu cơ bản như trắng, xám, nâu hay be có thể phối hợp với nhiều item quần ống suông khác màu. Năm nay, các cô nàng sành mặc chớ quên sự lên ngôi của quần không gấu. Lưu ý cho các nàng là nên chọn quần có độ dài phù hợp với đôi chân để dáng quần mặc được phẳng phiu sẽ tôn chân hơn.

Chân váy dài đang là hot trend

Chân váy dáng chữ A, dài chấm gót đậm chất vintage của những năm 80-90s đang quay trở lại những ngày cuối năm 2022. Item này thường được may với chất liệu vải denim. Tuy nhiên, nàng có thể linh hoạt tậu với các sắc đen hoặc trắng. Món đồ này mặc với áo cổ lọ rất xinh.

Cách mặc áo phao cho các cô nàng sợ lạnh số 1

Món đồ "đại Hàn" này là item không thể thiếu với các cô nàng có vóc dáng mảnh dẻ. Tuy nhiên, mặc sao để không cho cảm giác như "bó giò" đi làm lại là điều không phải ai cũng biết. May mắn cho các cô gái có body mảnh mai là có thể phối ăn ý với quần ống suông. Để cho diện mạo bớt luộm thuộm, hãy chọn các item có màu gần nhau hoặc đồng màu. Nhằm đánh lạc hướng khỏi sự đồ sộ của chiếc áo, nàng đừng quên phối hợp với túi xách, mũ len.

Áo chần bông, chất liệu lông cho cô nàng nữ tính

Có rất nhiều loại áo bông cho chị em lựa chọn mùa lạnh này. Đó là áo chần bông, áo lót bông bên trong, da dày bên ngoài hay áo lông 3D, áo lông mix với da lộn,... Các thiết kế này vốn dĩ không hề khó mặc khi bạn tuân thủ quy tắc mặc tôn dáng, không phối quá nhiều màu sắc trên 1 set đồ, tinh giản phụ kiện đi kèm.

Cách phối ăn ý với áo dạ, trench coat

Dáng áo dài thường chấm nửa bắp chân rất được lòng mọi chị em công sở. Chiếc áo "lợi hại" có khả năng giấu mọi khuyết điểm của người mặc, đem lại sự tự tin cho quý cô công sở. Nàng có thể mặc với quần legging và boots cao cổ hay chân váy ngắn và pumps. Ý tưởng diện trẻ hơn cho các cô nàng Gen Z là quần ống suông và giày đế bánh mì cũng rất xinh.

Áo dạ và khăn quàng cổ

Những chiếc khăn dạ là ý tưởng mix & match vào những ngày có gió siêu lạnh. Cách mặc an toàn nhưng cũng rất thời trang đó chính là chọn khăn trùng màu với áo. Chị em có thể linh hoạt cách quấn khăn tùy độ dày và dài của khăn. Lưu ý là nàng nên chú ý cả khoản cột tóc, tránh đem đến cảm giác luộm thuộm khi quấn khăn quanh cổ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm