Mái ấm Hoa Hồng nuôi số trẻ vượt hơn 2 lần cho phép

BT (Tổng hợp)
04/09/2024 - 22:49
Mái ấm Hoa Hồng nuôi số trẻ vượt hơn 2 lần cho phép

Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh, báo cáo về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: TTXVN

Theo cấp phép hoạt động, Mái ấm Hoa Hồng chỉ được nuôi không quá 39 trẻ nhưng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang nuôi dưỡng 86 trẻ (gấp 2,2 lần).

 Chiều tối 4/9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin mới nhất về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (địa chỉ: L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh). 

Báo cáo về tình hình hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh cho biết, Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí, được Phòng LĐTB&XH Quận 12 cấp Giấy phép hoạt động số 917/GPHĐ ngày 7/7/2023. Chức năng của mái ấm này là trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang. Người đại diện pháp luật của mái ấm là bà Giáp Thị Song Hương (sinh năm 1974, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Theo bà Nguyễn Thành Phụng, ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Sở đã cử tổ công tác gồm Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới phối hợp với Phòng LĐTB&XH Quận 12 đến Mái ấm Hoa Hồng để xác minh trực tiếp tại cơ sở. Tại thời điểm tổ công tác làm việc, mái ấm có tổng số 86 trẻ; trong đó có 15 trẻ sơ sinh, 31 trẻ từ 3 đến 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sóc Bông; 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

“Hiện nay, tổ công tác của Sở, Phòng LĐTB&XH Quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây và một số cơ quan liên quan đang phối hợp kiểm tra thông tin, xác định nhu cầu trợ giúp của các trẻ; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ cho trẻ theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP và Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 của UBND Thành phố về “Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”; đảm bảo trong quá trình can thiệp hỗ trợ các trẻ đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích và sự phát triển tốt nhất của trẻ em”, bà Nguyễn Thành Phụng cho biết thêm.

Mái ấm Hoa Hồng nuôi số trẻ vượt hơn 2 lần cho phép- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí trong chiều tối 4/9. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, quy mô cho phép đối với cơ sở này tối đa là 39 trẻ, thế nhưng cơ sở này đã tiếp nhận tới 85 trẻ em, vượt gấp nhiều lần cấp phép, điều này cho thấy sự buông lỏng trong quản lý.

"Hiện tổ công tác đang phối hợp với địa phương xác minh lần lượt từng trường hợp. Có 15 trẻ sơ sinh dưới một tuổi là chưa có đầy đủ giấy tờ nên chúng tôi đang rà soát, xác minh lại thân phận của các em. Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã phân bổ các em ở mái ấm trên về các trung tâm, cơ sở công lập do Sở quản lý như: Trung tâm Tam Bình, Trung tâm Gò Vấp… Chúng tôi giao công việc cho các cơ sở tiếp tục rà soát lại tình hình sức khỏe của các cháu để chăm lo cho các cháu tốt nhất. Đối với những cháu bị bạo hành về thể chất, về tinh thần… chúng tôi sẽ rà soát riêng và báo cáo nhanh cho Sở, chậm nhất là sáng mai”, ông Tăng Văn Minh cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Tăng Minh, hiện Thành phố có 63 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, trong đó có một số do Thành phố cấp phép, còn lại chủ yếu là do các địa phương cấp phép hoạt động. Phần lớn các cơ sở bảo trợ đều thực hiện đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em với hai tiêu chí: An toàn và khỏe mạnh. Ngoài ra, hàng năm, Sở đều tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng và báo cáo tình hình hoạt động đối với các cơ sở bảo trợ công lập, tuy nhiên rất tiếc vẫn còn để "lọt lưới" những trường hợp như cơ sở Mái ấm Hoa Hồng.

“Đây là trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng, UBND Quận 12 đang phối hợp với Cơ quan Công an để mời các đối tượng có liên quan và bà Giáp Thị Sông Hương lên điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý cá nhân vi phạm theo quy định; đề nghị xét xử công khai, nghiêm minh, đúng người, đúng tội...”, ông Nguyễn Tăng Minh nói.

Nguồn: TTXVN, Sài Gòn giải phóng
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm