Mang khát vọng của phụ nữ vùng cao Đà Nẵng đến Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIV
Dưới mái nhà Gươl giữa những bản làng Cơ Tu, các mô hình “Chi hội số”, “Phụ nữ số”... được thành lập cho thấy phụ nữ vùng cao Đà Nẵng đang từng bước bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số, mở rộng cơ hội phát triển cho bản thân, gia đình và xã hội
Từ những bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn, 2 nữ cán bộ Hội LHPN cơ sở người đồng bào dân tộc thiểu số của TP Đà Nẵng mang theo niềm tin, khát vọng và tiếng nói của phụ nữ miền núi đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Sự hiện diện của họ không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, của địa phương mà còn là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của phụ nữ vùng cao trong đời sống chính trị - xã hội.
Từ bản làng đến diễn đàn lớn nhất của phụ nữ cả nước
Trong số 17 đại biểu của Hội LHPN TP Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hồ Thị Phay - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Năng và bà Lê Kim Vị - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Giang - mang đến một dấu ấn đặc biệt.

Bà Lê Kim Vị sẽ mang theo những tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ miền núi phía Tây Đà Nẵng đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV
Một người là phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở Phước Năng. Một người nhiều năm gắn bó với đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang. Họ đều trưởng thành từ cơ sở, từ những buổi sinh hoạt chi hội ở thôn bản, từ những chuyến đi vận động hội viên, hỗ trợ sinh kế, đưa trẻ em trở lại trường hay đồng hành cùng phụ nữ nghèo vượt khó. Vì thế, việc họ có mặt tại Đại hội lần này không đơn thuần là sự đại diện về mặt cơ cấu mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ Hội vùng cao.
Với tinh thần trách nhiệm, đoàn đại biểu TP Đà Nẵng sẽ mang đến Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV những ý kiến tâm huyết, đại diện cho tiếng nói, niềm tin và khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Đà Nẵng; đồng thời góp phần xây dựng các chủ trương, định hướng nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng
Lần đầu tiên được lựa chọn tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, bà Hồ Thị Phay không giấu được niềm xúc động. “Tôi rất vui và hãnh diện khi được tin tưởng là một trong những đại biểu đại diện cho phụ nữ Đà Nẵng tham dự Đại hội. Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng tôi mà còn là trách nhiệm lớn lao, bởi tôi mang theo tiếng nói, tâm tư và kỳ vọng của chị em phụ nữ vùng cao Phước Năng đến với diễn đàn lớn nhất của phụ nữ cả nước”, bà Phay chia sẻ.

Nhiều năm gắn bó với công tác Hội ở cơ sở, bà Hồ Thị Phay luôn đồng hành cùng phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Ở Phước Năng, nơi hơn 95% hội viên là phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng, bà hiểu rõ những khó khăn mà chị em đang đối mặt. Đó là sinh kế còn bấp bênh, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, những trẻ em mồ côi cần được nâng đỡ hay đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đang gánh vác nhiều phần việc với nguồn lực chưa tương xứng...
Trước khi lên đường dự Đại hội, bà Hồ Thị Phay đã chủ động tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ trong cụm phụ trách. Trong bản góp ý chỉ vỏn vẹn 50 chữ, bà gửi gắm niềm tin về những quyết sách nhân văn dành cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi và đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đang ngày ngày bám bản, bám làng.
“Từ những bản làng vùng cao, phụ nữ miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới gian khó, chúng tôi gửi đến Đại hội niềm tin, kỳ vọng về những quyết sách nhân văn: Tháo gỡ vướng mắc về chế độ cán bộ cơ sở, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo và chở che trẻ mồ côi. Xin hãy cùng thắp sáng hy vọng, để không một ai bị bỏ lại phía sau”, bà Phay chia sẻ.

Từ những bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn, những đề xuất, kiến nghị của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số được gửi gắm đến diễn đàn lớn nhất của phụ nữ cả nước.
Ngắn gọn nhưng phía sau những dòng góp ý ấy là mong muốn của hàng nghìn phụ nữ vùng cao được tiếp thêm cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao đời sống và tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.
Cũng là lần đầu tiên tham dự Đại hội cấp Trung ương, bà Lê Kim Vị xem đây là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình làm công tác Hội. “Tôi rất vui và vinh dự khi được đại diện cho phụ nữ miền núi phía Tây của thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà còn là niềm tự hào của phụ nữ vùng cao chúng tôi”, bà Vị bộc bạch.
Những năm gần đây, nhiều phụ nữ miền núi đã mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia các mô hình kinh tế, tiếp cận khoa học kỹ thuật và công nghệ số để phát triển sản xuất. Những mô hình như “Chi hội số”, “Phụ nữ số” ở Tây Giang cho thấy phụ nữ vùng cao Đà Nẵng đang từng bước bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số, mở rộng cơ hội phát triển cho bản thân và gia đình.

Việc ứng dụng công nghệ số đang mở ra thêm cơ hội học tập, phát triển Hội, sản xuất và kết nối thị trường cho chị em ở các xã miền núi.
Tiếng nói vùng cao không đứng bên lề sự phát triển
Dù đến từ 2 địa phương khác nhau, những điều bà Hồ Thị Phay và bà Lê Kim Vị gửi gắm đều hướng tới những vấn đề chung của phụ nữ miền núi như sinh kế, việc làm, chuyển đổi số, bình đẳng giới và chăm lo cho các đối tượng yếu thế.
“Tôi mong tiếng nói của phụ nữ miền núi sẽ được lắng nghe nhiều hơn tại Đại hội, để chị em có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ số và các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Điều mà chúng tôi kỳ vọng không chỉ là cải thiện đời sống hôm nay, mà còn tạo thêm động lực để phụ nữ vùng cao tự tin vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội”, bà Lê Kim Vị bày tỏ.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng cao Tây Giang được hội viên mạnh dạn quảng bá, từng bước tạo thêm nguồn thu nhập và nâng cao giá trị kinh tế.
Trong khi đó, bà Hồ Thị Phay mong muốn Đại hội sẽ có thêm những quyết sách thiết thực dành cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi và đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đang ngày ngày bám bản, bám làng. Theo bà, sự quan tâm kịp thời về sinh kế, an sinh xã hội và cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Những hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp đang được phụ nữ miền núi tích cực hưởng ứng và lan tỏa.
Dù mang theo những trăn trở khác nhau, cả 2 nữ đại biểu đều hướng tới mục tiêu chung là tạo thêm cơ hội để phụ nữ miền núi phát triển toàn diện, làm chủ cuộc sống và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần của Đại hội: “Đoàn kết - Bản Lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”.
Việc có hai đại biểu là chị Hồ Thị Phay (dân tộc Giẻ Triêng) và chị Lê Kim Vị (dân tộc Cơ Tu) tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV là niềm vinh dự, tự hào của phụ nữ vùng cao Đà Nẵng và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp, nỗ lực của phụ nữ miền núi mà còn khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp Hội đối với công tác phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, sự tham gia của hai đại biểu góp phần lan tỏa tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ miền núi, tạo động lực để phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương".
Bà Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Đà Nẵng