Mạng lưới lãnh đạo nữ tuyên truyền phòng chống tảo hôn và trao học bổng, mái ấm tại xã biên giới

H.Hà
24/10/2023 - 12:00
Mạng lưới lãnh đạo nữ tuyên truyền phòng chống tảo hôn và trao học bổng, mái ấm tại xã biên giới

Cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ

Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam không chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027 vừa triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Thực hiện cam kết giữa Mạng lưới Lãnh đạo nữ và xã Mù Cả, ngày 22/10/2023, Mạng lưới Lãnh đạo nữ và các đơn vị đồng hành do đồng chí Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ - làm Trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại xã Mù Cả.

Mạng lưới lãnh đạo nữ tuyên truyền phòng chống tảo hôn và trao học bổng, mái ấm tại xã biên giới - Ảnh 1.

Bà Lương Ngọc Trâm (thứ 5 từ trái sang, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ) đại diện Mạng lưới trao tặng 2 mái ấm cho 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo của xã Mù Cả.

Trong 1 ngày hoạt động tại xã, đoàn công tác đã khánh thành 1 mái ấm tình thương (2 mái ấm đã được hoàn thiện và trao tặng cho 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo của xã, mỗi mái ấm trị giá 50 triệu đồng); tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, cho 15 em học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, 15 xe đạp cho học sinh trung học cơ sở, 50 suất quà cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, 300 suất quà cho học sinh trường mầm non của xã. Tổng các phần quà trị giá hơn 340 triệu đồng.

Song song với các hoạt động trên, Mạng lưới Lãnh đạo nữ đã triển khai thực hiện tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết, khám bệnh và cấp phát thuốc cho 350 phụ nữ trên địa bàn xã.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Đồn biên phòng Mù Cả.

Đây là những hoạt động thiết thực của Mạng lưới Lãnh đạo nữ hưởng ứng Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần chăm lo cho phụ nữ và trẻ em vùng biên cương của Tổ quốc.

Các hoạt động thăm hỏi, trao học bổng, tặng quà học sinh các cấp xã Mù Cả và Đồn biên phòng Mù Cả. Cùng tham dự chương trình có ông Vàng Xuân Hiệp - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu, Trung tá Nguyễn Thế Khanh - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu, bà Lý Hồng Quyên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lai Châu và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Mù Cả, lãnh đạo Hội LHPN huyện Mường Tè. 

Phát biểu tại chương trình, bà Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Mạng lưới Lãnh đạo nữ - cho biết, trong những năm qua, Mạng lưới đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng các chương trình, cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Bà Trâm cũng nhấn mạnh, để chương trình có tính bền vững và sức lan tỏa rộng rãi cần có sự chung tay, góp sức, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa Hội LHPN, Bộ đội biên phòng và các cấp, các ngành liên quan; đồng thời đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả chương trình ý nghĩa này.

Hoạt hoạt động có sự đồng hành của Quỹ Bông hồng nhỏ, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với các y, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao.

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết và khám bệnh miễn phí cho phụ nữ trên địa bàn xã Mù Cả.

Mù Cả là xã biên giới có đường biên 5,663km tiếp giáp với huyện Giang Thành, Lục Xuân, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 725 hộ thì có đến 525 hộ nghèo và 49 hộ cận nghèo (số liệu năm 2021), cuộc sống của người dân rất khó khăn, chủ yếu vẫn dựa vào canh tác nông nghiệp, tự cung tự cấp. Xã Mù Cả được Mạng lưới Lãnh đạo nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam không chuyên trách cam kết đồng hành giai đoạn 2021 - 2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm