Mang tam thai, sản phụ 23 tuổi đẻ tự nhiên trong 30 phút

06/06/2018 - 18:52
Sản phụ mang tam thai bất ngờ trở dạ sáng nay. Các bác sĩ xác định sức khỏe mẹ tốt, cân nặng của các bé không quá lớn, nên quyết định cho sản phụ sinh thường. Sau 30 phút, người mẹ 23 tuổi đã vượt cạn thành công.
Chiều 6/6, bác sĩ Hồ Giang Nam (Khoa Sản, BV Sản Nhi Nghệ An) cho biết, BV vừa đỡ đẻ thành công cho sản phụ Đoàn Thị Thu Hà (23 tuổi, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sinh 3 bằng phương pháp tự nhiên. Hiện tại, sức khỏe của 4 mẹ con sản phụ đều ổn định.
 
Theo bác sĩ Nam, sáng ngày 6/6, sản phụ được đưa đến BV trong tình trạng tử cung mở gần hết. Gia đình cho biết, đây là lần đầu tiên sản phụ mang thai bằng phương pháp tự nhiên. Khi đi thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ mang tam thai và dự sinh vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, sáng nay sản phụ đột ngột có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến BV.
sinh-3.jpg
3 em bé được bác sĩ đỡ đẻ thành công

Sau khi thăm khám, xác định sức khỏe mẹ tốt, cân nặng của các bé không quá lớn, nên các bác sĩ quyết định cho sản phụ sinh thường. Sau 30 phút, sản phụ đã vượt cạn thành công. Theo đó, 3 em bé chào đời gồm 2 bé gái có cân nặng 1,2kg và 1,5kg còn bé trai nặng 1,5kg. Các cháu bé đều có sức khỏe ổn định, da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt. Hiện 4 mẹ con sản phụ vẫn đang được chăm sóc tại BV.

 
Bác sĩ Hồ Sĩ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia cho biết, trường hợp mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp với với tỷ lệ 1/8000 ca. Thai kỳ đa thai luôn là một thai kỳ nguy cơ cao, người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật; tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết... có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng mẹ con sản phụ nếu không được can thiệp kịp thời. 
 
Bác sĩ Hùng cũng cho biết, các ca đa thai thường dẫn đến sinh non, nguy cơ đối với trẻ non tháng là ngạt sau sinh, hạ thân nhiệt, suy hô hấp, hạ đường huyết, vàng da sơ sinh, nhiễm trùng, bệnh lý võng mạc, chậm tăng trưởng thể chất, trí tuệ... Vì vậy, trường hợp mang đa thai cần thường xuyên thăm khám để phát hiện những dấu hiệu bất thường để xử trí kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm