Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới.

TT
13/12/2022 - 14:02
Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới.

Hậu Nguyễn của hiện tại di chuyển khắp năm châu để phủ sóng SexybrowGH

Trải qua khoảng thời gian khó khăn và hà khắc đến mức cùng cực ở một độ tuổi từ rất nhỏ, Nguyễn Thị Thái Hậu bằng năng lực của mình đã chứng minh giá trị sống của bản thân để gánh vác những sứ mệnh lớn hơn, để đi khắp năm châu và phủ sóng kiến thức của mình cho nhiều quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực thẩm mỹ và sắc đẹp.

Tuổi trẻ của Hậu Nguyễn như đã đề cập, là rất nhiều những thử thách và gian khổ. Cô chia sẻ: "Lúc đấy là tầm năm 1997, tôi khoảng 13 tuổi. Bình Thạnh khu tôi sống thời đó toàn ngập nước. Nhờ những giọt nước mắt của mẹ mà tôi được xin học nghề trong một tiệm làm tóc vì bà chủ bảo tôi còn nhỏ quá. Lúc đấy ở tiệm việc nào tôi cũng làm, từ những việc lặt vặt và khổ cực nhất. Nhờ thế nên tôi mới tin vào bản thân và ước mơ của mình để cố gắng hoàn thiện cho đến ngày hôm nay.".

Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới. - Ảnh 1.

Chân dung của Nguyễn Thị Thái Hậu

Để thấy được thành quả xứng đáng sau biết bao nhiêu nỗ lực của cô với sự cạnh tranh khốc liệt của ngành thẩm mỹ và làm đẹp nói chung, cũng như những thử thách từ quá khứ nói riêng đối với bản thân cô.

Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới. - Ảnh 2.

Hậu Nguyễn chịu trách nhiệm cho nhiều thương hiệu thẩm mỹ và làm đẹp lớn

"Nhớ ngày trước lúc còn nghèo, trong nhà đôi lúc gom hai mươi nghìn đồng mua cho con gái hộp sữa chỉ toàn là vét lại tiền lẻ. Có một ông kia nhìn lá số tử vi nhàu nát từ ngày bé bố tôi lấy cho tôi, nói rằng sau này tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Tôi lúc đó chỉ phì cười chua chát vì còn khổ lắm. Bởi vậy tôi hay thường nói với học trò của mình rằng cuộc đời này rất hào phóng đối với người nào đeo đuổi vận mệnh của mình!" Hậu Nguyễn chia sẻ hóm hỉnh về công việc phải di chuyển liên tục của mình hình tại.

Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới. - Ảnh 3.

Hậu Nguyễn của hiện tại di chuyển khắp năm châu để phủ sóng SexybrowGH

Từ Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines đến Anh, Tây Ban Nha, Úc và Mỹ trong năm 2022, Hậu Nguyễn là người chịu trách nhiệm chính cho rất nhiều những buổi chia sẻ kiến thức về ngành thẩm mỹ bằng nguồn kiến thức tuyệt vời cùng bề dày kinh nghiệm đáng ngưỡng mộ. Còn đối với Việt Nam, cô cũng di chuyển chuyến đi chuyến về liên tục đoạn Sài Gòn - Hà Nội để đáp ứng kịp tiến độ công việc và nhu cầu của khách hàng tìm đến ngày càng nhiều. Hậu Nguyễn chia sẻ: "Lắm lúc chỉ muốn làm việc và nghỉ ngơi tại Việt Nam, nhưng không hiểu sao lòng cứ thôi thúc mình phải đi, vì còn nhiều người tin tưởng chờ mình, chờ SexybrowGH đến. Và thế là lại xách vali rồi lại lên đường.".

SexybrowGH là sự kết hợp của Hairstroke và điêu khắc mày 3D. Đôi chân mày đạt được sự tự nhiên siêu thực, nhạt ở phần đầu và đậm dần về đuôi. Sợi nét hơn so với Hairstroke nhưng không đậm bằng Microblading.

Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới. - Ảnh 4.

Hậu Nguyễn và buổi chia sẻ kiến thức tại Thailand

Hậu Nguyễn chia sẻ: "Việc chia sẻ kiến thức này giúp cho học viên có được một cái nhìn trực quan giữa kiến thức nền tảng và thực tế hành nghề, qua đó rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu cũng như tiết kiệm thời gian hơn, thay vì trải qua quá nhiều thứ khó khăn như tôi trong giai đoạn ban đầu học việc.".

Master Hậu Nguyễn và giấc mộng mang kỹ thuật Sexybrowgh phủ sóng trên toàn thế giới. - Ảnh 5.

Hậu Nguyễn và sứ mệnh truyền đạt kiến thức của mình sẽ còn phát triển liên tục trong tương lai

Bằng tất cả những sự quyết tâm, bản lĩnh quyết đoán và một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến khó tin, năm 2023 và tương lai rất dài về sau của Hậu Nguyễn sẽ là những lần xách vali đi công tác liên tục, để dạy những kiến thức quý giá bằng những kinh nghiệm xương máu của tuổi trẻ của mình. Và để kể những câu chuyện giàu giá trị, như lời mà Hậu Nguyễn thường chia sẻ: "Thiên tài là sự kết hợp giữa 1% từ nguồn cảm hứng và 99% từ sự cống hiến.".

Nguồn: Tự giới thiệu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm