Quán triệt phòng chống dịch do virus Corona đến hơn 2.000 cán bộ Mặt trận Tổ quốc chủ chốt

PV
31/01/2020 - 18:06
Quán triệt phòng chống dịch do virus Corona đến hơn 2.000 cán bộ Mặt trận Tổ quốc chủ chốt
Ngày 31/1, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Hơn 2.017 đại biểu là cán bộ chủ chốt mặt trận các tỉnh thành phố ở các điểm cầu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus Corona đang diễn biến phức tạp. Việt Nam được dự báo là một trong 3 nước chịu ảnh hưởng lớn khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.

Thực hiện đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Ban Bí thư, trong ngày 31/1/2020 Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã có công văn số 514/MTTW-BTT gửi Mặt trận tổ quốc các tỉnh thành phố và công văn 515/MTTW-BTT gửi các tổ chức thành viên.

Mặt trận quán triệt công tác phòng chống dịch viêm phổi đến hơn 2000 cán bộ chủ chốt - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Các công văn có nội dung đề nghị Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên và cơ quan chức năng liên quan tham mưu với cấp ủy đảng tổ chức quán triệt chỉ đạo triển khai phổ biến và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 79-CT/TƯ ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư TƯ Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Đồng thời chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; phổ biến nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng chống dịch bệnh.

“Với lợi thế có mặt trên 100.000 khu dân cư trên cả nước nên hệ thống Mặt trận các cấp có thuận lợi trong việc tuyên truyền, phổ biến cách thức phòng, chống bệnh tới từng người dân, từng hộ gia đình trên địa bàn”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, ông Đặng Quang Tấn, Quyền Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), đã cung cấp những thông tin liên quan đến chủng virus Corona gây bệnh viêm hô hấp cấp cũng như những cách phòng tránh lây nhiễm.

Mặt trận quán triệt công tác phòng chống dịch viêm phổi đến hơn 2000 cán bộ chủ chốt - Ảnh 2.

Điểm cầu tại trụ sở Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Kết thúc Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, quán triệt công tác phòng chống dịch bệnh đến MTTQ các cấp, khu dân cư. Bên cạnh đó, các cán bộ Mặt trận cần thường xuyên cập nhật thông tin mới về tình hình dịch bệnh, thực hiện tốt công tác phòng chống, bản thân từng cán bộ chủ động nêu gương, chấp hành các khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Đặc biệt địa phương nào có những vấn đề phát sinh mới liên quan đến dịch bệnh phải có báo cáo kịp thời. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Mặt trận các cấp thực hiện công tác giám sát triển khai chủ trương của Đảng, chính phủ trong phòng chống dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm