Mặt trận Tổ quốc sẽ tăng cường giám sát cải cách hành chính, khiếu nại

Phan Phương
31/12/2019 - 18:45
Mặt trận Tổ quốc sẽ tăng cường giám sát cải cách hành chính, khiếu nại
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường lan tỏa những kết quả của thành tựu đổi mới, nhất là kết quả năm 2019, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sáng 31/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát về cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân với doanh nghiệp, công tác khiếu nại, tố cáo…

Nhận định về kết quả đạt được năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cử tri và nhân dân ấn tượng, đánh giá cao vai trò quản lý, điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các địa phương.

Mặt trận Tổ quốc sẽ tăng cường giám sát cải cách hành chính, khiếu nại - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vì thế, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt; tăng trưởng đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát và an sinh xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; quốc phòng-an ninh được đảm bảo.

Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được triển khai quyết liệt, làm cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chỉ đạo mạnh mẽ, mang lại kết quả nhất định, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

“Mặt trận Tổ quốc cũng đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đã ủng hộ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhất là việc các đồng chí dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thể hiện sự gắn bó với nhân dân. Chính phủ, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành công tốt đẹp. Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã phối hợp với Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay về người nghèo”có hiệu quả,” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri vẫn lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải; chất lượng không khí tại các thành phố lớn, đô thị, làng nghề… ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển diễn biến phức tạp.

Cử tri cũng băn khoăn về vấn đề an toàn thực phẩm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, ùn tắc giao thông, tội phạm mua bán chất ma túy. Đặc biệt, ở một số nơi, cán bộ còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng tình cao với Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ, nhất là phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả,” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ điều này đã thể hiện rõ vai trò của Chính phủ kiến tạo trong đó Chính phủ đã phân cấp cho địa phương, bộ ngành để tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường lan tỏa những kết quả của thành tựu đổi mới, nhất là kết quả năm 2019, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thúc đẩy nhân dân sản xuất kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh của Chỉ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, tích cực vận động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo” để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tích cực thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững."

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát về cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân với doanh nghiệp, công tác khiếu nại, tố cáo; giám sát vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của ngành thuế và hải quan…

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm