Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo ở TPHCM

Chung Quốc Hưng
07/04/2020 - 15:26
Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo ở TPHCM

Rất đông người nghèo đến nhận gạo miễn phí qua máy tự động.

Chỉ mới đưa vào hoạt động từ ngày 6/4 đến 14h ngày 7/4, hệ thống phát gạo tự động "chung tay chống dịch Covid-19" trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TPHCM) đã có gần 1.700 người nghèo đến nhận (mỗi người nhận 1,5 kg/lượt/2 ngày).

Đây là hệ thống tự động do anh Hoàng Tuấn Anh sáng tạo và lắp đặt. Tại nơi phát gạo có kẻ các ô cách nhau 2m để mỗi người đứng vào đợi đến lượt. Đến lượt ai người đó tới điểm phát, lấy túi, bấm chuông đăng ký rồi đưa túi hứng dưới vòi, theo hướng dẫn qua loa thu âm sẵn. Máy sẽ tự động bơm 1,5kg gạo.

Chị Lý Thúy Hoa (phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TPHCM) cho biết: "Lấy gạo như thế này rất tiện. Vì nó hoạt động 24/24h nên khi nào tôi cũng có thể đến nhận gạo cũng được". 

Anh Tuấn Anh (35 tuổi) tỏ ra phấn khởi: "Lúc đầu chúng tôi chỉ dự định mỗi ngày giúp 500kg. Nhưng thực tế cho thấy từ hôm qua đến giờ, 2,5 tấn gạo trong số 3 tấn của chúng tôi có đã được người khó khăn đến nhận. Cũng may, nhiều anh em thấy việc làm này tích cực nên đã ủng hộ thêm gạo".

"Đây là việc làm hay và thiết thực, phía phường ủng hộ và cũng đã cử nhân lực xuống hỗ trợ, giám sát cho điểm phát gạo này nhằm tránh tụ tập đông người".

Ông Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TPHCM)


TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 1.

Rất đông người nghèo xếp hàng nhận gạo qua máy tự động

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 2.

Trước khi vào khu vực máy tự động nhận gạo, người nhận sát trùng tay.

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 3.

Người nhận gạo tự động nhấn chuông đăng ký

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 4.

Chị Lý Thúy Hoa (phường Phú Thọ Hòa, quận tân Phú, TPHCM) nhận gạo từ máy tự động

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 5.

Gạo chảy ra tự máy tự động (1,5kg/lần)

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 7.

Anh Hoàng Tuấn Anh, người sáng tạo hệ thống phát gạo tự động

TP. Hồ Chí Minh: Máy tự động phát hơn 2,5 tấn gạo miễn phí cho gần 1.700 người nghèo - Ảnh 8.

Thiết bị tự động ngắt, mở "đổ gạo" vào túi người nhận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm