TPHCM hỗ trợ 612.000 công nhân, giáo viên, người bán vé số bị tác động bởi dịch Covid- 19

Chung Quốc Hưng
07/04/2020 - 12:32
TPHCM hỗ trợ 612.000 công nhân, giáo viên, người bán vé số bị tác động bởi dịch Covid- 19

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM:"Không để sót bất cứ một người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nào ở TPHCM không được hỗ trợ"

Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM, thống kê mới nhất: có 12.000 người bán vé số (thường trú và tạm trú) được hỗ trợ 750.000 đồng/người, đã bắt đầu chi trả vào ngày 6/4 và sẽ kết thúc vào ngày 8/4. Kinh phí hỗ trợ gần 9 tỷ đồng.

Sáng nay (7/4), tại Trung tâm Báo chí TPHCM, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, cùng ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM, chủ trì họp báo về việc thực hiện hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid- 19.

TPHCM hỗ trợ 612.000 công nhân, giáo viên, người bán vé số bị tác động bởi dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM, thống kê mới nhất: có 12.000 người bán vé số (thường trú và tạm trú) được hỗ trợ 750.000 đồng/người. Đã bắt đầu chi trả vào ngày 6/4 và sẽ kết thúc vào ngày 8/4. Kinh phí hỗ trợ gần 9 tỷ đồng.

Bước đầu khảo sát có 600.000 công nhân, giáo viên mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo ngoài công lập không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thành phố sẽ hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng/người trong 3 tháng: 4,5 và 6/2020). Tổng số kinh phí hỗ trợ cho 2 trường hợp này là 1.800 tỷ đồng. Đây là số tiền mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách đóng góp để hỗ trợ công nhân và giáo viên mầm non, nhà trẻ bị mất việc.

Qua điều tra, có 9.000 hộ nghèo, cận nghèo (trong số 32.000 hộ nghèo và cận nghèo) bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19. Cụ thể là bị mất việc làm hoặc làm dịch vụ nhưng bị dừng hay chỉ cầm chừng, hoặc mất nguồn hỗ trợ từ phía xã hội (cũng do bị tác động bởi dịch). Mỗi hộ trong trường hợp này được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, trong thời gian 3 tháng (4,5 và 6/2020).

TPHCM hỗ trợ 612.000 công nhân, giáo viên, người bán vé số bị tác động bởi dịch Covid- 19 - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Tấn (trái), Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, cùng ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM, chủ trì họp báo về việc thực hiện hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid- 19 sáng 7/4

Riêng đối với 210.000 người có công, người nhận lương hưu, người được bảo trợ xã hội, việc chi hỗ trợ, trả lương sẽ tổ chức trao tại nơi ở từ 6/4 đến 24/4 và chi, trả luôn 2 tháng 4,5 không thu phí. Nhân viên bưu điện cùng cán bộ phường, xã và lực lượng thanh niên xung kích sẽ thực hiện. Mỗi đoàn gồm 2 người đến tận nhà chi, trả thực hiện quy tắc phòng dịch đúng quy định. Ngoài việc chi theo chính sách, thành phố rà soát, điều tra phát hiện có khoảng 15.000 hộ trong số 43.000 hộ gia đình người có công bị tác động trực tiếp do dịch cũng sẽ được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người (hộ)/tháng (3 tháng: 4,5 và 6).  

"Việc lập danh sách do cán bộ lao động xã hội cùng hệ thống chính trị ở cơ sở tiến hành khẩn trương nhưng nghiêm túc, cẩn thận, như cách lập danh sách cử tri các kỳ bầu cử Quốc hội. Khi trao tiền hỗ trợ thì hệ thống Mặt trận (kể cả tổ chức Đảng ở cơ sở) giám sát chặt chẽ, làm sao không để sót bất cứ một người nghèo, một người bị ảnh hưởng nào", ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TPHCM, cam kết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm