MC Đại Nghĩa xin lỗi ca sĩ Cẩm Ly vì nhận nhầm

Phúc Minh
04/08/2023 - 21:02
MC Đại Nghĩa chia sẻ rằng đã có nhiều lúc anh nhầm lẫn giữa ca sĩ Cẩm Ly với ca sĩ Minh Tuyết vì hai người quá giống nhau.

Tham gia một chương trình truyền hình, MC Đại Nghĩa bất ngờ gửi lời xin lỗi đến giá khảo khách mời Cẩm Ly. Đại Nghĩa cho biết anh luôn cảm thấy có lỗi với đàn chị vì không thể phân biệt được đâu là Cẩm Ly, đâu là Minh Tuyết.

Minh Tuyết và Cẩm Ly là chị em ruột, cả hai đều hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ. Cẩm Ly ghi dấu ấn với dòng nhạc dân ca, còn Minh Tuyết lại được yêu mến bởi loạt ca khúc nhạc trẻ đầy chất tự sự.

Trên sóng truyền hình, Đại Nghĩa liên tục nhắc đến Minh Tuyết trước mặt Cẩm Ly, đồng thời nam MC bày tỏ: "Em thực sự rất xin lỗi chị Cẩm Ly vì ngày nhỏ em không phân biệt được chị và chị Tuyết khi hai người đứng trên sân khấu. Lúc đó, hai người có phong cách âm nhạc và ngoại hình khá giống nhau".

MC Đại Nghĩa nói về việc nhận nhầm ca sĩ Cẩm Ly - Ảnh 1.

Đại Nghĩa

Về phía Cẩm Ly, cô cảm thấy bất ngờ khi Đại Nghĩa xin lỗi mình. Dẫu vậy, Cẩm Ly vẫn cho biết ngoài đời thực có nhiều người nhầm tưởng nữ ca sĩ và em gái Minh Tuyết là chị em sinh đôi vì quá giống nhau.

Cẩm Ly sinh năm 1970, năm nay đã 53 tuổi. Cẩm Ly vào nghề từ năm 1993 khi kết hợp thành đôi song ca ăn ý với em gái Minh Tuyết. Sau đó, Cẩm Ly tách ra hoạt động độc lập và được khán giả yêu thích bởi loạt ca khúc "Dấu chôn tình buồn", "Chồng xa", "Phố hoa", "Cơn mơ hoang đường", "Vọng cổ buồn", "Em sẽ là người ra đi". Đặc biệt, nhắc đến Cẩm Ly là khán giả nhớ ngay đến hình ảnh cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly từng gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc một thời, cứ ra bài hát nào là thành hit ngay bài hát đó.

MC Đại Nghĩa nói về việc nhận nhầm ca sĩ Cẩm Ly - Ảnh 2.

Cẩm Ly

Mấy năm gần đây, Cẩm Ly ít tham gia các hoạt động showbiz, nữ ca sĩ tâm sự từng muốn dừng ca hát vì có bệnh liên quan đến cổ họng. Thanh quản của nữ ca sĩ không hoạt động như bình thường, dù có điều trị thì vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. "Tôi từng nghĩ chắc có lẽ mình nên giải nghệ, vì cứ bệnh hoài không thấy bớt, lại còn ngày càng trở nặng thêm", Cẩm Ly nói.

Sau khi ổn định tinh thần, Cẩm Ly tiếp tục điều trị và may mắn là giọng của cô tốt lên dần. Cẩm Ly bộc bạch thêm rằng chính sự yêu thương, tin tưởng của khán giả đã tiếp thêm động lực để nữ ca sĩ cố gắng luyện tập, lấy lại giọng hát và thu âm nhiều ca khúc hay gửi cho khán giả.

Dẫu vậy, Cẩm Ly cũng nói thêm, vì ý thức được sức khỏe không tốt nên chị không còn chạy show ngày đêm nữa. Chồng Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy cũng vì thế mà không cho vợ nhận show nhiều. Cẩm Ly hài lòng với cuộc sống hiện tại, thỉnh thoảng chị chỉ xuất hiện trên một số sân khấu ca nhạc hoặc chương trình truyền hình phù hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm