Mẹ 9X chia sẻ những điều phụ huynh lưu ý để đưa con nhỏ về ăn Tết an toàn, khỏe mạnh

Minh Nhật
20/01/2023 - 10:45
Để có được chuyến đi về quê ăn Tết an toàn, khoẻ mạnh, cha mẹ cần chú ý những điều sau đây.

Gia đình chị Hồng Hạnh (30 tuổi, Q.Hà Đông, Hà Nội) năm nào cũng phải di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An ăn Tết. Nhà chị có 2 bé, con lớn năm nay mới học lớp 2, còn cháu bé mới lên 2 tuổi. Vì di chuyển một cung đường rất dài (hơn 320km) nên trước khi về quê, chị chuẩn bị hành lý và mọi thứ cho cả nhà rất cẩn thận.

Dưới đây là chia sẻ tất tần tật những điều cần chú ý để bố mẹ đưa bé về quê ăn Tết an toàn, khỏe mạnh của mẹ trẻ:

Theo chị Hạnh, dịp Tết nguyên đán thời tiết thường khắc nghiệt. Năm nay miền Bắc rét đậm rét hại, miền Trung có ấm hơn đôi chút, nhưng nhìn chung vẫn lạnh. Vì thế sau khi nghiên cứu thời tiết, mẹ trẻ đã chuẩn bị những thứ sau để cho con về quê khoẻ mạnh, an toàn.

1. Chuẩn bị trước chuyến đi

Gia đình có trẻ nhỏ, hành lý thường cồng kềnh vì phải mang theo rất nhiều đồ. Trong đó:

+ Quần áo, giày dép: Mẹ trẻ đã xem thời tiết những ngày gần tới và biết được sẽ ấm lên đôi chút. Tuy vậy, chị vẫn mang 4 bộ quần áo ấm và dày, 4 bộ thu đông mỏng hơn. Ngoài ra mẹ trẻ chuẩn bị mỗi bé 2 đôi giày, 1 đôi dép để con thay đổi. Chú ý nên mang theo những đôi giày, dép mềm, dễ đi để bé được vận động thoải mái.

+ Đồ ăn uống: Vì bé nhà chị Hạnh đã lớn nên mẹ trẻ không cần chuẩn bị bình sữa cũng như các dụng cụ hỗ trợ bé ăn dặm kèm theo nữa. Đổi lại chị chuẩn bị cho con ít sữa hộp, đồ ăn vặt bé thích.

+ Thuốc: Về quê ăn Tết, con sẽ bị thay đổi môi trường sống. Bên cạnh đó việc di chuyển đường dài sẽ khiến bé mệt, con dễ mắc bệnh hơn. Chưa kể ngày Tết con có thể ăn nhiều bánh kẹo, đồ ăn lạ… Vì vậy mẹ trẻ mang theo một số loại thuốc cơ bản là điều cực kì cần thiết, như: cặp nhiệt độ, thuốc hạ sốt, nước muối sinh lý, kem chống muỗi, kem chống nắng, bông băng cá nhân, men tiêu hóa, dung dịch xịt mũi, men vi sinh…

Những đồ này chị đều chuẩn bị vào một túi riêng và cho vào vali riêng của con để không bị lẫn với đồ của người lớn. 

Mẹ 9X chia sẻ những điều cần chú ý để phụ huynh đưa con nhỏ về ăn Tết an toàn, khoẻ mạnh - Ảnh 1.

Hành lý của con chị Hạnh để riêng trong một vali.

2. Trong hành trình về quê

Mẹ trẻ cho hay: "Nhà mình đi tàu về quê. Dịp này điểm xe nào cũng đông vì vậy khi bố mẹ đưa con về quê nên xuất phát đến nhà ga, bến xe trước ít nhất 1 tiếng, sau khi vào bến cần đến chỗ phòng chờ. Trẻ nhỏ chỉ cần nhìn thấy nhiều người đông đúc sẽ hiếu kỳ chạy lung tung. Vì vậy cần để ý đến trẻ mọi nơi mọi lúc. Sau khi vào nhà ga, bến xe xong có thể nói với người soát vé cho bạn và trẻ lên xe sớm hơn một chút để tránh trường hợp người đông chèn ép đến trẻ. Nếu giường nằm thì không vấn đề gì, nếu là ghế ngồi khuyến nghị bố mẹ cho trẻ ngồi trên đùi hoặc nhường ra một chỗ cho trẻ ngủ và chú ý giữ ấm cho trẻ để trẻ không bị cảm lạnh.

Còn nhà nào di chuyển bằng xe ô tô, xe máy gia đình thì trước khi đi về quê bố mẹ nên bảo dưỡng xe trước. Có con nhỏ ngồi cùng nên có ghế chuyên dụng cho trẻ (đối với xe ô tô); còn đối với trẻ đi xe máy thì mẹ nên cho con ngồi giữa. Nhiều gia đình cho trẻ ngồi trước người lái, như vậy rất nguy hiểm đối với trẻ. Chưa kể, đi đường con sẽ hít nhiều bụi bẩn, gió rét hơn". 

Mẹ 9X chia sẻ những điều cần chú ý để phụ huynh đưa con nhỏ về ăn Tết an toàn, khoẻ mạnh - Ảnh 2.

Ngoài ra mẹ trẻ còn có 1 số lưu ý khác cho hội phụ huynh khi đưa con về quê ăn Tết:

- Về tới quê không nên cởi bớt quần áo cho trẻ ngay. Hãy đóng kín các cửa để tránh gió lùa, nhóm lửa sưởi (hoặc dùng máy sưởi) cho trẻ ấm lên rồi hãy cởi bớt đồ cho trẻ. Khi phòng ấm cần sờ lưng trẻ, nếu thấy nhiều mồ thì lau khô, thay áo ngay để tránh bị nhiễm lạnh.

- Nên có những cuộc nghỉ giữa chừng để hít thở khí trời và mọi người làm vệ sinh cá nhân cho bé để con thoải mái hơn khi di chuyển tiếp.

- Cầm theo khăn tay hoặc khăn ướt để lau tay, chân, mặt mũi cho bé sau khi ngủ dậy.

- Tránh cho bé ăn uống quá nhiều và ăn các thức ăn dầu mỡ khi lên tàu xe.

- Cần chú ý đeo khẩu trang cho bé để đề phòng bệnh tật khi chen chúc đông người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm