Mẹ con đói lả sau khi trốn về từ Trung Quốc

19/09/2016 - 17:51
Bị nhà xe bỏ lại bên vệ đường, 2 mẹ con chị Chung bị lả đi sau chặng đường dài nhịn đói từ Trung Quốc trở về. Được sự giúp đỡ của các chiến sỹ Đội CSGT số 5 (Hà Nội), mẹ con chị Chung đã về nhà.

Khoảng 10h ngày 19/9, tổ công tác Đội CSGT số 5 – CA thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân có một phụ nữ địu theo con nhỏ, lang thang trên đường từ đêm hôm qua với dáng vẻ mệt mỏi, rất đáng thương.

Nhận được thông tin, tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng rà soát toàn tuyến và phát hiện thấy người phụ nữ đang địu con đang ngồi lả bên vệ đường. Sau khi được các chiến sỹ CSGT hỏi thăm, người phụ nữ cho biết tên là Trần Thị Chung (SN 1984, quê ở xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

14429281_1446995085317592_1424862307_n.jpg
Mẹ con chị Chung được chiến sỹ CSGT số 5 giúp đỡ (Ảnh Hải Anh)


Tổ công tác đưa 2 mẹ con chị Chung về chốt cho ăn, uống lấy lại sức. Khi tỉnh táo, chị Chung cho biết, cách đây 6 năm chị bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị bị “bán” làm vợ cho một người đàn ông bản địa. Dù đã sinh con nhưng chị Chung luôn nung nấu ý định sẽ tìm mọi cách trốn về Việt Nam.

Mấy ngày trước, lợi dụng gia đình nhà chồng đi vắng chị đã bế theo con gái 16 tháng tuổi, tìm đường về Việt Nam. Không một xu dính túi, không biết đường và cũng không có giấy tờ tùy thân, vừa đi vừa hỏi và trên đường nhận được sự giúp đỡ nên cuối cùng chị Chung đã về đến Việt Nam.

Sau khi lên xe để về quê, do chị Chung không có tiền trả nên nhà xe chạy tuyến Quảng Ninh – Hà Nội trả xuống QL1B vào đêm 18/9. Mệt mỏi, kiệt sức, may mắn chị Chung đã được người dân cho ăn uống và đến sáng nay được Đội CSGT số 5 giúp đỡ.

14384160_1446995985317502_2075869559_n.jpg
Mẹ con chị Chung được nhà xe đưa về Quảng Ninh (Ảnh Hải Anh)

Xác minh thông tin từ địa phương do chị Chung cung cấp, tổ công tác đã liên hệ được với bố mẹ đẻ của chị Chung. Tổ công tác đã hỗ trợ chị một ít kinh phí đi đường và tìm xe khách giúp đỡ 2 mẹ con chị về quê.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của 2 mẹ con chị Chung, nhà xe cho biết, miễn toàn bộ kinh phí và chi phí ăn nghỉ dọc đường. Nhà xe tốt bụng này cũng hứa, sẽ đưa mẹ con chị Chung về tận nhà gặp được người thân sau đó sẽ báo lại cho Đội CSGT số 5 biết để yên tâm.

PNVN tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm