Mẹ phát hoảng khi con trai lớp 8 nhắn tin tình cảm, đụng chạm vào cơ thể người yêu

Bảo Nam
06/07/2022 - 16:45
Mẹ phát hoảng khi con trai lớp 8 nhắn tin tình cảm, đụng chạm vào cơ thể người yêu

Ảnh minh họa

Trước việc cậu con trai lớp 8 và bạn gái thường nhắn cho nhau những từ ngữ nhạy cảm, thường xuyên đụng chạm vào cơ thể của nhau, chị Nguyễn Thuý Anh (Sơn Tây, Hà Nội) cảm thấy rất bối rối, lo lắng.

Chị Thuý Anh cho biết, từ ngày có bạn gái, cậu con trai của chị thay đổi rất nhiều. Trước đây, cậu vốn lười tắm. Thế nhưng từ khi bắt đầu yêu, cậu để ý đến ngoại hình, chăm sóc bản thân hơn. Cậu chịu khó tắm rửa, để ý đến trang phục, ngoại hình. Điều khiến chị Thuý Anh mừng nhất là cậu cũng học tiến bộ hơn.

Đọc trộm tin nhắn của con, chị Thuý Anh phát hiện ra con và bạn gái thường xuyên có những đụng chạm, tò mò về cơ thể của nhau. Hai đứa hẹn gặp nhau, hẹn không mặc đồ lót để "sờ cho dễ"... Đọc được những tin nhắn như thế, chị thực sự sốc. Chị vẫn biết, ở tuổi mới lớn, con sẽ có những tò mò về giới tính, về bạn khác giới nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sự việc lại đi xa như vậy. Chị đã nói bóng gió rằng mình biết chuyện các con gặp nhau và có những hành vi không lành mạnh. Chị cũng đưa cho con mấy quyển sách về giáo dục giới tính để con đọc, hy vọng con sẽ điều chỉnh hành vi của mình. Cậu con trai cũng "vâng, dạ" khi nghe mẹ nói. Thế nhưng cậu vẫn gặp gỡ bạn gái và mọi chuyện của hai đứa không thay đổi.

Lo lắng, chị liền gọi điện cho bố của cô bé để nói chuyện và trao đổi. Bố cô bé tức giận, liền đánh con gái một trận. Vì chuyện này, chị đã bị con trai trách móc, cho rằng "mẹ là đồ mách lẻo". Chị không biết làm thế nào để con thay đổi hành vi của mình. Chị lo sợ một ngày nào đó các con đi quá giới hạn và sẽ xảy ra những hệ luỵ khác.

Chia sẻ về vấn đề mà chị Thuý Anh đang gặp phải, Nam Tobias, "chuyên gia tâm lý tuổi teen" của nhiều phụ huynh, cho biết, trong trường hợp này, người mẹ nên trò chuyện riêng với con rằng: Mong muốn hiểu biết của con về cơ thể của bạn khác giới là điều bình thường, chỉ là vào thời điểm này là quá nhạy cảm. Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện bạn ấy sẽ tâm sự với người thân của bạn ấy chưa? Họ sẽ đánh giá về con như thế nào? Hôm nay, các con có tình cảm với nhau nhưng ngày mai có thể không thích nhau nữa. Liệu bạn ấy có đi rêu rao khắp nơi các đặc điểm về con? Lúc đó, con sẽ thanh minh như thế nào với những ánh mắt của các bạn gái khác về sự sàm sỡ đó của con?

Theo Nam Tobias, điều mà các bố mẹ nên nói với con khi con yêu sớm, đó là: Con chỉ được quan hệ tình dục khi tròn 18 tuổi. Ngay cả khi đó, con cần sử dụng bao cao su để tránh thai và tránh bệnh truyền nhiễm cho bạn gái. Ở tuổi 18, con đang học đại học, việc làm chưa có, kinh tế cũng không có, thế nên con đừng để có con.

Ngoài ra, Nam Tobias còn khuyên chị Thuý Anh kết bạn zalo với bạn gái của con để thỉnh thoảng rủ cô gái ấy đi mua sắm, ăn uống. Mục đích để bạn gái của con tin tưởng, chia sẻ và chị Thuý Anh cần căn dặn gì hai đứa cũng dễ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm