Mẹ rút ra những kinh nghiệm này sau khi con tham gia 7 trại hè

Hoàng Lan
23/07/2025 - 20:26
Mẹ rút ra những kinh nghiệm này sau khi con tham gia 7 trại hè

Chị Dung và con trai

Bà mẹ 2 con Nguyễn Phương Dung, hiện làm việc và sinh sống ở Hà Nội, thuộc nhóm phụ huynh ủng hộ cho con đi trải nghiệm từ sớm mà không đợi đến hè mới bắt đầu. Khi chọn trại hè cho con, chị Dung có một số nguyên tắc riêng và đây đều là những điều chị rút ra từ trải nghiệm thực tế.

Con lớn của chị Phương Dung năm nay 11 tuổi. Bé đã theo mẹ đi nước ngoài từ khi mới 13 tháng tuổi. Sau khi về Việt Nam, hầu như tháng nào, trừ lúc thời tiết xấu, hai mẹ con cũng tranh thủ tham gia các chuyến dã ngoại ngắn ngày, thường là do các mẹ gom nhóm tổ chức. Những chuyến đi như vậy không quá cầu kỳ, chủ yếu là đến vùng núi Tây Bắc trong 1-2 ngày, ngủ nhà sàn, ngủ lều nhưng lại giúp con tự tin hơn và rèn được nhiều kỹ năng xử lý tình huống.

Từ khi con vào cấp 1, chị Phương Dung không thể ở nhà trông con cả ngày. Muốn con có ký ức tuổi thơ đẹp, nên từ khi con học lớp 2, chị Dung đã cho con tham gia trại hè - từ bán trú đến nội trú - để con được thay đổi môi trường, gặp gỡ bạn mới, học thêm các kỹ năng mềm. Với người mẹ này, trí thông minh đường phố (smart street) - tức là khả năng ứng xử linh hoạt ngoài đời sống - quan trọng không kém trí thông minh học đường. Chị Phương Dung cho rằng, trại hè là một trong những môi trường tự nhiên để con phát triển điều đó mà không cần phải ép buộc. Đến nay, con lớn của chị Dung đã tham gia 7 trại hè, gồm 3 trại nội trú và 4 trại bán trú.

Để hạn chế những điều không mong muốn cho con khi tham gia trại hè, chị Dung thường lựa chọn trại hè dựa trên những tiêu chí sau:

- Ưu tiên trại có nhiều hoạt động ngoài trời: Chị Phương Dung khuyến khích con tiếp xúc với thiên nhiên, làm quen với những thứ không có trong sách vở. Người mẹ này không muốn con chỉ quen ở trong phòng điều hòa mát rồi mỗi lần ra ngoài lại than nóng, than mệt. Trẻ con cần được chạy nhảy, vận động để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt.

- Không chọn các trại hè quá đông người, vì khi quy mô lớn như vậy, khó đảm bảo chất lượng chăm sóc và kết nối cá nhân.

- Ưu tiên đơn vị tổ chức từng biết hoặc được người tin cậy giới thiệu. Sau một vài lần cho con đi trại hè, chị Phương Dung nhận ra rằng nên có phụ huynh trong đoàn tổ chức, hoặc bản thân mình đến tham quan địa điểm, đi cùng các con một ngày để quan sát cách vận hành thực tế. Còn nếu không thể đến tận nơi, chị Dung sẽ dành thời gian tìm hiểu thật kỹ, hỏi thêm thông tin từ một số phụ huynh từng cho con tham gia trại hè đó, chứ không chỉ đọc thông tin trên fanpage hay website của đơn vị tổ chức trại hè.

- Không chọn các trại nội trú dài ngày, hơn 10 ngày là dài, không cần thiết để trẻ nhỏ xa gia đình lâu như vậy.

- Không chọn trại hè mang tư tưởng "khổ hạnh để biết ơn". Theo chị Phương Dung, không nên cực đoan hóa hoàn cảnh sống để dạy trẻ sự biết ơn hay rèn ý chí. Tự lập và kỷ luật nên được dạy bằng cách trao quyền và tạo môi trường tích cực cho trẻ.

- Nếu là trại nội trú, chị Dung thường rủ thêm ít nhất 1 người bạn thân của con đi cùng. Có bạn đồng hành, con sẽ bớt lo lắng và khi cần cũng có thể hỗ trợ, bảo vệ nhau. Đa số trại hè nội trú vẫn cho phép mang điện thoại hoặc thiết bị liên lạc nhưng quy định trẻ chỉ được dùng trong một khung giờ cố định mỗi ngày. Trong khung giờ đó, cha mẹ phải sẵn sàng bắt máy. Chị Dung cũng không quên dạy con, nếu con không có điện thoại và rơi vào tình huống cần liên lạc gấp, con có quyền nhờ bất kỳ người lớn nào trong đoàn hỗ trợ để gọi về cho bố mẹ.

Chị Dung cho biết, không phải đứa trẻ nào cũng háo hức với trại hè và con chị cũng vậy. Có những lần, con tỏ ra lo lắng, không muốn rời nhà. Với chị, đó là tâm lý hoàn toàn tự nhiên, không có gì sai cả. Vì vậy, cha mẹ cần làm công tác tư tưởng trước cho con. Chị thường kể con nghe những hoạt động vui vẻ, những điều mới lạ mà con sắp được trải nghiệm, với cách nói nhẹ nhàng, từ tốn, không ép buộc, để con có thời gian chuẩn bị cả tâm lý lẫn cảm xúc. Trước mỗi chuyến đi, chị Dung đều dặn dò con phải luôn đi theo đoàn, không đùa nghịch nơi vắng người, nhất là gần hồ bơi; khi gặp chuyện không thoải mái, hãy báo ngay với cô phụ trách để tìm cách xử lý hoặc gọi về cho bố mẹ nếu con thấy sự việc không giải quyết được.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm