Mẹ suýt vào tù vì tịch thu điện thoại iPhone 6 của con gái 15 tuổi

24/09/2018 - 09:20
Một người mẹ ở miền Tây tiểu bang Michigan (Mỹ) đã rất bất ngờ khi bị cáo buộc là phạm tội ăn cắp khi cô phạt con gái tuổi teen bằng cách tịch thu điện thoại vì đã không ngoan, gây rắc rối ở trường. "Tôi không thể tin được những gì mình, con gái và gia đình đã trải qua" - người mẹ cho biết.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2018, bà mẹ Jodie May đã tịch thu chiếc điện thoại iPhone 6 của con gái. Jodie May nghĩ rằng hành động như vậy là vì "một người mẹ, một phụ huynh quan tâm, lo lắng cho con cái” nên không thể nào tin mình sẽ bị bắt. Tuy nhiên, hành động này của cô đã dẫn tới việc cô bị cáo buộc là ăn cắp điện thoại và có thể phải đối mặt với án tù.

Sự việc liên quan đến chồng cũ của cô. Anh này đã gọi báo cảnh sát, khai nhận mình là chủ của chiếc điện thoại nên vợ cũ đã phạm tội khi phạt con gái như vậy.

Người chồng cũ cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Cảnh sát quận Ottawa, cáo buộc người mẹ tội ăn trộm khiến cô bị bắt vào tháng 5/2018. Mặc dù cô đã được tại ngoại thả ngay với số tiền bảo lãnh là 200 đô la nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với tội danh ăn cắp với mức phạt dưới 200 đô và có thể bị phạt lên đến 93 ngày tù.

jodie-may-mug-shot_1537306854337jpg_56063386_ver10_640_360.jpg
 Một tấm ảnh của Jodie May từ nhà tù hạt Ottawa hồi tháng 5 năm 2018

Vào ngày mở phiên tòa vào tuần trước (18/9), Thẩm phán Judy Mulder của Quận Ottawa là người chủ trì còn bổ sung thêm một tội danh thứ hai với người mẹ này về tội: Lấy đồ người khác làm của riêng. Cáo buộc này lại còn có mức án tối đa 93 ngày tù.  

jodie-may-cellphone-larceny-091818-_op_2_cp__1537305118709jpg_56060952_ver10_640_360.jpg
Người mẹ Jodie May tại tòa (tháng 9/2018)

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi nhân chứng được gọi lên bục, Công tố viên quận Ottawa là Sarah Matwiejczyk đã bất ngờ nói với quan tòa về việc đã xác định được người tố giác không phải là chủ nhân chiếc điện thoại, con gái anh ta mới là người đứng tên. Chính vì vậy, mọi cáo buộc trong vụ này được bãi bỏ ngay lập tức.

jodie-may-cellphone-larceny-attorneys-at-bench-091818_1537305116845jpg_56060950_ver10_640_360.jpg
Một công tố viên nói chuyện với Thẩm phán quận Ottawa Judy Mulder, yêu cầu bác bỏ cáo buộc
tội ăn cắp đối với Jodie May (tháng 9/2018)

"Bị đơn là mẹ của đứa trẻ vị thành niên, tôi tin rằng thay đổi đáng kể vụ việc", trợ lý của công tố viên cho biết. "Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các cáo buộc được bãi bỏ".

Cô May rời khỏi tòa với hồ sơ trong sạch. “Quá vô lý” - người mẹ này chia sẻ. “Tôi không thể tin được những gì mình, con gái và gia đình đã trải qua. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vui trước kết cục như vậy”.

phone.jpg
Cô May bây giờ vẫn còn kinh hãi khi bất ngờ bị tống sau song sắt 2 tiếng đồng hồ,
nhưng “Người mẹ thắng thế!” cô kết luận

Tại tòa, Luật sư của người mẹ do tòa án bổ nhiệm là Jennifer Kuiper cho biết: “Chúng tôi biết đây chẳng qua là chuyện bố mẹ kỷ luật con cái”. Luật sư cũng đưa ra các chất vấn về các khoản phí mà người mẹ này từng phải nộp và đặt câu hỏi rằng tại sao những cáo buộc như thế này lại không thể được xem xét cẩn trọng hơn trước khi bị đem ra khởi tố? 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm