Tags:

methadone

Mở rộng cấp phát thuốc methadone nhiều ngày ra toàn quốc

Mở rộng cấp phát thuốc methadone nhiều ngày ra toàn quốc

Nghiện ma túy, bao gồm nghiện các chất dạng thuốc phiện vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ ảnh hướng đến sức khỏe của mỗi cá nhân người nghiện mà còn ảnh hưởng đến kinh tế mỗi gia đình cũng như an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội.

Nữ bác sĩ còn nhiều trăn trở trong việc điều trị cho người nghiện

Nữ bác sĩ còn nhiều trăn trở trong việc điều trị cho người nghiện

Với vai trò Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn, bác sĩ Lương Thị Thu Hà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công việc. Chị đã được Bộ Công an tôn vinh “Phụ nữ tiêu biểu có thành tích xuất sắc về phòng, chống ma túy”.

Điều trị nghiện bằng Methadone: 10 năm tiết kiệm được hơn 22 nghìn tỷ đồng

Điều trị nghiện bằng Methadone: 10 năm tiết kiệm được hơn 22 nghìn tỷ đồng

Nghiện ma túy, trong đó chủ yếu là nghiện chất dạng thuốc phiện, là vấn đề nhức nhối trong xã hội, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế xã hội. Nghiện ma túy được coi là bệnh mạn tính của não bộ, chưa có phương thuốc đặc hiệu để chữa khỏi.

Dùng Buprenorphine giúp bệnh nhân điều trị HIV giảm thời gian tới cơ sở y tế

Dùng Buprenorphine giúp bệnh nhân điều trị HIV giảm thời gian tới cơ sở y tế

Sáng ngày 10/5, sự kiện “Khởi động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Buprenorphine” do Cục phòng chống HIV/AIDS và Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức tại thành phố Điện Biên.

Gần 60% người sử dụng ma túy đang tự kỳ thị và căm ghét bản thân

Gần 60% người sử dụng ma túy đang tự kỳ thị và căm ghét bản thân

“Khi tôi nghiện ma túy, gia đình và những người xung quanh đã cô lập, xa lánh thậm chí là coi thường, kỳ thị. Những lúc ấy, tôi càng có cảm giác chán đời, bất cần và đôi khi lại muốn buông xuôi nên sau cùng thì cứ cai rồi lại tái nghiện không biết bao nhiêu lần”.

Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm

Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.