Miễn vé tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong 4 ngày
Các trò diễn dân gian đặc sắc của xứ Thanh sẽ được trình diễn tại sân Rồng trong những ngày Lễ hội Lam Kinh - Ảnh: VHO
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo sẽ mở cửa miễn phí hoàn toàn tại Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong 4 ngày, từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10/2026.
Đợt miễn phí tham quan này diễn ra đúng vào dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026 - sự kiện văn hóa lớn của địa phương nhằm kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ lên ngôi và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3/10. Trong đó, lễ khai mạc và chính lễ sẽ diễn ra sáng ngày 2/10 tại sân Rồng, Chính điện Lam Kinh với các nghi thức truyền thống như dâng hương, trình tấu chúc văn và đánh trống khai hội.
Điểm mới của chương trình nghệ thuật năm nay là kịch bản sân khấu hóa được xây dựng theo hướng sự kiện - nhân vật, lồng ghép sâu sắc các yếu tố văn hóa dân gian thời Hậu Lê. Bên cạnh đó, các hoạt động dâng hương tri ân cũng được tổ chức đồng loạt tại nhiều điểm di tích liên quan như đền thờ Lê Lai, Thái miếu Nhà Hậu Lê và tượng đài Lê Lợi.
Mùa lễ hội năm nay cũng đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên với Liên hoan Văn nghệ dân gian và Phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số, diễn ra ngay trong khuôn viên di tích từ ngày 30/9 đến 2/10. Du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa vùng cao độc đáo với các trò diễn dân gian nổi tiếng như múa Xuân Phả, Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê, hát Chèo, cùng các gian hàng tái hiện phiên chợ truyền thống. Tại đây, nghệ nhân các địa phương sẽ trực tiếp trình diễn, chế biến ẩm thực, giới thiệu sản vật OCOP đặc đặc trưng, mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu giữa không gian di sản.
Để nâng cao trải nghiệm cho người dân, Ban Quản lý di tích đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR là có thể truy cập hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) tại 18 điểm di tích, giúp tiếp cận chính xác, đầy đủ các thông tin lịch sử và hiện vật một cách tiện lợi.