Thanh Hóa: Đình chỉ nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai về nhà Tây Sơn tại di tích Lam Kinh
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác một nữ hướng dẫn viên sau khi thuyết minh sai lệch thông tin liên quan đến nhà Tây Sơn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Liên quan đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh thuyết minh tại khu vực Chính điện Lam Kinh gây tranh cãi, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã xác minh và xử lý nghiêm vụ việc.
Theo kết quả xác minh, đoạn clip được quay vào mùa hè năm 2024. Nữ hướng dẫn viên xuất hiện trong clip là cán bộ thuộc Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh trước đây (nay đã sáp nhập vào Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa).
Trong quá trình thuyết minh tại Chính điện Lam Kinh, người này đã tự ý trình bày nội dung không đúng với kịch bản thuyết minh đã được phê duyệt. Sau khi clip lan truyền trở lại, sự việc gây phản ứng gay gắt trong dư luận.
"Ngày 3/1, Ban Quản lý đã tổ chức họp, yêu cầu hướng dẫn viên viết bản tường trình và thừa nhận sai sót. Đơn vị quyết định đình chỉ công tác thuyết minh, đồng thời tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan", ông Nguyễn Bá Linh thông tin.

Đình chỉ nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai về nhà Tây Sơn tại Lam Kinh.
Cùng với việc xử lý cá nhân vi phạm, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng tiến hành chấn chỉnh toàn diện hoạt động thuyết minh, hướng dẫn tại di tích, nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin và giữ gìn sự tôn nghiêm của Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (còn gọi là Lam Sơn), nay thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là quê hương Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh (1418–1428), đồng thời là nơi thờ cúng tổ tiên và an nghỉ của các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê. Di tích được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1962 và được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012.