Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/05/2026 - 14:59 (GMT+7)

Mô hình "1+1" mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ vùng cao

Vĩnh Quân
Mô hình "1+1" mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ vùng cao

Mô hình "1+1" đang mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ vùng cao

Tại Quảng Ninh, mô hình “1+1” do Hội LHPN đang triển khai và lan toả sâu rộng trở thành cầu nối gắn kết giữa các chi hội phụ nữ, hội viên với hội viên, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và hạnh phúc.

Được triển khai với phương châm "Chi hội mạnh giúp chi hội yếu", "Hội viên có điều kiện hỗ trợ hội viên khó khăn", mô hình "1+1" đã phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều địa phương đã linh hoạt áp dụng mô hình phù hợp với thực tiễn, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tại xã Tiên Yên, mô hình "1+1" đang mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ vùng cao. Tháng 4/2026, Hội LHPN xã đã tổ chức ra mắt mô hình "1+1 - Chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc" giữa Chi hội phụ nữ khá thôn Tềnh Pò và Chi hội phụ nữ còn khó khăn thôn Nà Cà.

Thôn Nà Cà là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, với 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn hạn chế, kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất chưa đồng đều. Sau khi triển khai mô hình "1+1", Chi hội phụ nữ thôn Tềnh Pò đã trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc đàn gà, hỗ trợ hội viên thôn Nà Cà phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình "1+1" mang lại chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên phụ nữ vùng cao- Ảnh 1.

Ra mắt Mô hình "1+1"

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các chi hội còn đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động thiết thực như bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt, mô hình thêu các chi tiết trang phục dân tộc Thanh Y tại thôn Nà Cà tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương.

Bà Hoàng Thị Xuyến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Tềnh Pò, cho biết: Sau khi triển khai mô hình "1+1", chị em trong chi hội xác định sẽ tiếp tục hỗ trợ thôn Nà Cà phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết để góp phần xây dựng thôn bản và địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tại xã Đầm Hà, mô hình "1+1" cũng đang được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố tổ chức Hội và thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt. Mô hình điểm "1+1" ở Chi hội Phụ nữ Hà Quang Vóc hiện có 25 thành viên, Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 thành viên, với nội dung hoạt động cụ thể là "1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức Hội". 

Thông qua việc tuyên truyền, vận động gần gũi, thiết thực, các hội viên đã chủ động kết nối, chia sẻ lợi ích khi tham gia tổ chức Hội, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển thêm nhiều hội viên mới đến cuối nhiệm kỳ, nâng cao tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình "1+1" đang khẳng định vai trò của tổ chức Hội phụ nữ trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Thành công của mô hình chính là sự thay đổi trong nhận thức và tinh thần đoàn kết của hội viên phụ nữ, biết sẻ chia và nâng đỡ nhau cùng tiến bộ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận