Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/04/2026 - 11:16 (GMT+7)

Mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa" chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Vân Hà
Mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa" chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa" của Hội LHPN xã An Bình (tỉnh Phú Thọ)

Mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa" là cách làm mới, sáng tạo của Hội LHPN xã An Bình (tỉnh Phú Thọ), gắn kết hài hòa giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Đây là công trình ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Bà Đinh Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình, cho biết: Xuất phát từ thực tế nhiều tuyến bờ ruộng trên địa bàn còn để cỏ dại mọc tự nhiên, vừa gây mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến sản xuất, Hội LHPN xã đã trăn trở tìm hướng cải tạo phù hợp, vừa dễ làm, vừa huy động được sự tham gia của hội viên, phụ nữ và người dân.

“Chúng tôi nhận thấy phụ nữ là lực lượng gắn bó trực tiếp với đồng ruộng, với đời sống gia đình nên hoàn toàn có thể trở thành nòng cốt trong việc thay đổi diện mạo nông thôn từ những việc nhỏ nhất. Những đoạn đường cạnh bờ ruộng thường bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm trước đây sẽ được tận dụng để trồng hoa, tạo nên những dải màu sinh động chạy dọc các cánh đồng. Việc này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại lợi ích thiết thực như hạn chế cỏ dại, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới nền nông nghiệp bền vững", bà Đinh Thị Phương chia sẻ.

Theo bà, điểm mới của mô hình không nằm ở việc trồng hoa đơn thuần mà là cách tổ chức thực hiện: giao từng đoạn đường, từng tuyến bờ cho các chi hội phụ nữ đảm nhận, gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhóm hội viên, phụ nữ. Đồng thời, mô hình được thiết kế theo hướng “dễ làm - dễ duy trì - dễ nhân rộng”, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa" chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV- Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Phương cho biết, mô hình là công trình ý nghĩa chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ không chỉ tham gia mà còn coi đây là việc của chính gia đình mình, từ đó lan tỏa ra cộng đồng. Khi người dân cùng chung tay, những bờ hoa sẽ không chỉ đẹp trong ngày đầu mà sẽ được giữ gìn lâu dài”, bà Đinh Thị Phương nhấn mạnh.

Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong thôn, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa mô hình đi vào thực tiễn. 

Mô hình

Các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình

Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng môi trường sống 

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Ủy ban MTTQ xã và Hội LHPN xã trong việc phối hợp xây dựng và triển khai mô hình của Hội LHPN xã trong xây dựng mô hình, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Bình, nhấn mạnh: Cái hay của mô hình được thể hiện ngay ở tên gọi "Ruộng lúa - Bờ hoa". "Ruộng lúa" là sản xuất nông nghiệp, là sinh kế; "Bờ hoa" là cảnh quan, là môi trường, là nếp sống văn minh. Hai yếu tố này gắn kết hài hòa, thể hiện rõ tư duy phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng môi trường sống của Nhân dân. 

Mô hình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn; giáo dục ý thức, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng; tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới; thay đổi diện mạo quê hương; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong vận động Nhân dân. 

Mô hình

Tuyến đường triển khai thực hiện mô hình "Ruộng lúa - Bờ hoa"

Phát huy vai trò nòng cốt của Hội phụ nữ

Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững, lãnh đạo xã đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể: tăng cường vai trò chủ trì của MTTQ trong theo dõi, đánh giá; phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN xã trong duy trì, chăm sóc; phân công Đảng viên phụ trách từng tuyến đường; thành lập các tổ tự quản và gắn việc thực hiện mô hình với các phong trào thi đua, bình xét gia đình văn hóa. Đặc biệt, mỗi người dân được xác định là chủ thể, trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát triển mô hình.

Mô hình
Mô hình
Mô hình

Các đại biểu cùng cán bộ, hội viên và Nhân dân ra quân trồng 230 cây hoa ngũ sắc dọc hai bên trục đường chính dài khoảng 800m, với tổng kinh phí trên 10 triệu đồng. 

Bà Đinh Thị Phương chia sẻ, "Ruộng lúa - Bờ hoa" không chỉ là một mô hình mang tính hình thức mà là một hướng đi mới trong xây dựng nông thôn hiện đại, để kinh tế, môi trường và văn hóa cùng phát triển song hành. Những hàng hoa được trồng ngay ngắn, đồng đều không chỉ tô điểm cho làng quê mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức của cộng đồng dân cư.

Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục phát vai trò nòng trong quá trình triển khai, thực hiện từ việc vận động, phân công chăm sóc đến duy trì mô hình. Hội viên phụ nữ sẽ trở thành lực lượng tiên phong, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Bằng cách làm nhỏ nhưng sáng tạo, mô hình được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước xây dựng xã An Bình trở thành miền quê đáng sống, xanh hơn, đẹp hơn, văn minh hơn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận