pnvnonline@phunuvietnam.vn

Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp xanh" kết nối, lan tỏa những mô hình phát triển bền vững
Ngày 12/6, tại TPHCM, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” lần thứ 11 - năm 2025 đã được chính thức triển khai.

Hành trình "hồi sinh" của những phụ nữ trở về từ bên kia biên giới xứ Thanh
Trở về quê hương, họ mang theo những vết thương không dễ lành. Nhưng nhờ sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của chính quyền và Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, một cánh cửa mới đang dần mở ra cho những mảnh đời từng bị “đánh cắp”.

Cà Mau: Tuyên tuyền về công tác giảm nghèo theo phương châm "mưa dầm thấm lâu"
Thời gian qua, Hội LHPN xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã tích cực trong tuyên truyền về công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế gắn với các việc thành lập các mô hình sinh kế cụ thể. Qua đó đã giúp cho đời sống của hội viên, phụ nữ trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Trao sinh kế, giúp phụ nữ biên cương có cuộc sống tốt đẹp hơn
Các mô hình sinh kế dưới sự đồng hành của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là những ngọn lửa thắp sáng niềm tin, là bệ phóng cho phụ nữ vùng biên giới Quế Phong (Nghệ An) vươn lên có cuộc sống tốt đẹp hơn, khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người
Từ ngày 31/5 đến 2/6/2025, tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam triển khai.

Nhân rộng những mô hình hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo
Những mô hình Hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo đã được Hội LHPN xã Hợp Lý, tỉnh Hà Nam, triển khai, thực hiện bằng nhiều giải pháp với những hoạt động thiết thực, góp phần lồng ghép giới trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Phụ nữ Tà Rụt tăng thu nhập nhờ mô hình chuối lùn bản địa và nông sản quê hương
Mô hình Tổ hợp tác trồng chuối lùn bản địa tại thôn A Đăng (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đang là điểm sáng trong hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương.

Khởi đầu mới cho hành trình sinh kế bền vững của phụ nữ thôn Tà Lao
10 phụ nữ dân tộc thiểu số tại thôn Tà Lao (xã Tà Long, huyện Đakrông, Quảng Trị) vừa được cấp phát lợn giống và bàn giao mô hình nuôi lợn tuần hoàn, mở ra cơ hội cải thiện sinh kế theo hướng bền vững.

Nga My - Mái nhà bình yên của dân tộc ít người nhất Việt Nam
Sau 19 năm chuyển về vùng đất mới xã Nga My, huyện Tương Dương (Nghệ An), được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở, hỗ trợ các mô hình sinh kế, hỗ trợ về kiến thức…, cuộc sống của đồng bào Ơ Đu - dân tộc ít người nhất ở Việt Nam đã bước sang một trang mới.

Quay vòng mô hình sinh kế "Bò cái sinh sản" cho phụ nữ nghèo
Hội LHPN phường Chi Lăng (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức trao tặng 2 con bò cái sinh sản cho chị Lunh (làng Ngol Tả), hội viên có hoàn cảnh khó khăn.