Mở ra hy vọng chữa khỏi "căn bệnh thế kỷ"

Kim Ngọc
05/03/2021 - 16:14
Mở ra hy vọng chữa khỏi "căn bệnh thế kỷ"

Ảnh minh họa. Ảnh: Getty Images

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện ra một nhóm lớn người có khả năng kháng lại virus HIV tự nhiên mà không cần dùng thuốc là dấu hiệu cho thấy hy vọng chữa khỏi căn bệnh này trong tương lai.

Một nghiên cứu trên 10.457 người nhiễm HIV, trong giai đoạn năm 1987-2019 cho thấy khoảng 4% tổng số bệnh nhân AIDS ở Cộng hòa Dân chủ Congo có khả năng ngăn kháng virus HIV trong cơ thể mà không cần điều trị. Theo đó, thông thường có ít hơn 1% bệnh nhân AIDS có khả năng này.

Nhóm nghiên cứu này bao gồm các nhà khoa học công ty dược phẩm Abotte Hoa Kỳ, Đại học Protestante au Congo, Đại học Johns Hopkins ở Hoa Kỳ, Viện Truyền nhiễm Hoa Kỳ, và Đại học Missouri phối hợp thực hiện.

Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể là bước khởi đầu cho việc nghiên cứu tạo ra vaccine hoặc các loại thuốc mới để chống lại virus HIV/AIDS.

Mary Rodgers, đại diện nhóm nghiên cứu nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy dữ liệu từ cuộc khảo sát, chúng tôi đã rất ngạc nhiên và rất vui mừng. Điều này có nghĩa là một cánh cửa mới đang mở ra, và trong tương lai 'căn bệnh thế kỷ' này có thể chữa khỏi".

Mở ra hy vọng chữa khỏi "căn bệnh thế kỷ" - Ảnh 1.

Tiến sĩ Mary Rodgers. Ảnh: BBC

Hiện nay, rất nhiều người nhiễm HIV hàng ngày phải uống thuốc kháng virus, ngăn chặn và làm giảm số lượng virus trong cơ thể. Hiện tại, các nhà nghiên cứu và chuyên gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao "những người kiểm soát ưu tú" ở Cộng hòa nhân dân Congo có các kháng thể có thể giúp ngăn chặn virus lây lan.

Tuy nhiên, tiến sĩ Rodgers cho biết hiểu được cách nhóm người này giữ virus HIV ở mức thấp trong cơ thể sẽ rất quan trọng trong việc nghiên cứu sau này.

Bà Rodgers cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu thêm về vấn đề này. Bà cũng lưu ý rằng đã có những nghiên cứu khác trước đây cho thấy những nhóm người như thế có thể mất khả năng miễn dịch khi bệnh tiến triển.

Virus HIV xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới vào những năm 1980, và sau đó đã nhanh chóng lan ra toàn cầu. Kể từ đó, khoảng 76 triệu người đã bị nhiễm và 38 triệu người đang phải sống chung với căn bệnh này.

Theo thống kê, vào cuối năm 2015, khoảng 36,7 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với HIV/AIDS. Ngoài ra, cũng trong năm này, 1,1 triệu người đã tử vong do các bệnh liên quan đến AIDS. Vùng cận Sahara châu Phi vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần 70% các ca nhiễm HIV hiện nay trên thế giới.

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm