Mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên lan tỏa sâu rộng về "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Đình Hưng
21/07/2023 - 18:35
Mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên lan tỏa sâu rộng về "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (giữa) tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình giao lưu

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ là tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.

Ngày 21/7, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình Giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch" vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của TƯ Hội LHPN Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 25/7 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết, Hội LHPN Việt Nam luôn xác định công tác "Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Vì vậy, Hội rất quan tâm đến công tác tuyên truyền, truyền thông. 

Mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên lan tỏa sâu rộng về "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại chương trình Giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch" vun đắp giá trị gia đình Việt Nam

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đã có nhiều đổi mới trong cách nhận diện, tiếp cận để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông; xây dựng mô hình, sáng kiến truyền thông vào các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình, đề án của Hội đều hướng tới hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình. Đặc biệt là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ và tạo được một "thương hiệu" đặc trưng của Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam cho biết, vai trò của các tuyên truyền viên, báo cáo viên, hội viên, phụ nữ và các mô hình câu lạc bộ cơ sở là vô cùng quan trọng, bởi các tuyên truyền viên đóng vai trò chính trong việc tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức và hành động của mỗi người. Đây là một thước đo giá trị của công tác tuyên truyền, truyền thông.

Chương trình giao lưu có sự tham gia của các tỉnh: Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Kiên Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu

"Sự kiện giao lưu hôm nay là một diễn đàn bổ ích, thông qua các tiểu phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nội dung và hình thức, các tuyên truyền viên có cơ hội thể hiện những sản phẩm, những đứa con tinh thần của mình; là sự tâm huyết trong từng vai diễn, thể hiện tất cả biểu cảm để diễn tả bức tranh công tác tuyên truyền và truyền thông, vận động của cán bộ Hội cơ sở. Đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng giữa các thành viên câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch", Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam tin tưởng sự kiện giao lưu sẽ góp phần khơi gợi tình yêu thương, trách nhiệm để cùng nhau vun đắp gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, mỗi cán bộ, hội viên tham gia sẽ tự rút ra cho bản thân về phương pháp truyền thông, truyền đạt và đề đạt những sáng kiến truyền thông phù hợp với thực tế địa phương. 

Việc truyền thông được sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm, múa hát nghệ thuật với thời gian 12-15 phút/tiết mục

Từ đó định hướng cho phương pháp truyền thông tại địa bàn thực sự tốt hơn. Các thành viên câu lạc bộ sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm để áp dụng vào thực tiễn hoạt động - là tuyên truyền viên truyền thông tin tại địa phương trong thời đại công nghiệp 4.0.  

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cũng hy vọng mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia sự kiện giao lưu sẽ có những ý tưởng để tổ chức hoạt động truyền thông về hoạt động của Hội nói chung và truyền thông lan tỏa sâu rộng về Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch" vun đắp giá trị gia đình. Qua đó góp phần tạo nên nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và xây dựng nên một thương hiệu trong công tác truyền thông của Hội.

Sau chương trình giao lưu đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch" và mô hình "Dịch vụ gia đình" tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm