Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/05/2026 - 08:39 (GMT+7)

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động

Nhóm PV

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, nhiều tầng lớp Nhân dân tin tưởng kỳ Đại hội thành công, đồng thời gửi gắm kỳ vọng MTTQ tiếp tục xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng người dân, lắng nghe xã hội và trở thành điểm tựa kết nối niềm tin trong một thời đại đầy biến động.

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động- Ảnh 1.

Hoa hậu Du lịch Hoàng Hương Ly

Tin tưởng về vai trò nồng cốt và tinh thần sát dân

Hoa hậu Du lịch Hoàng Hương Ly cho biết rất ấn tượng với từ khóa "Đổi mới" và "Sáng tạo" trong chủ đề Đại hội. Bên cạnh đó, Hương Ly đặt nhiều kỳ vọng vào việc nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận. Hoa hậu Du lịch gửi gắm:

Thứ 1, phản ánh tiếng nói nhân dân một cách trung thực nhất:

Tôi mong muốn Mặt trận sẽ ngày càng gần dân hơn, không chỉ dừng lại ở các báo cáo mà phải thực sự "thấy và thấu" những tâm tư từ thực tế. Mỗi tâm tư, kiến nghị của người dân cần được lắng nghe và có hướng giải quyết thỏa đáng, để Mặt trận thực sự trở thành "chiếc gương soi" phản ánh hơi thở cuộc sống.

Thứ 2, tăng cường giám sát, xây dựng chính quyền vì dân:

Tôi kỳ vọng MTTQ sẽ quyết liệt hơn trong vai trò giám sát, kịp thời nhận diện và góp ý để xóa bỏ những rào cản hành chính hay các thủ tục phiền hà tại cơ sở. Khi người dân cảm thấy quyền lợi mình được bảo vệ công bằng và minh bạch, niềm tin vào khối đại đoàn kết sẽ càng thêm sắt son.

Trong bối cảnh xã hội có nhiều khác biệt về mức sống hay vùng miền, khoảng cách thế hệ, thì việc xóa rào cản giàu nghèo là không dễ, nhưng tôi kỳ vọng MTTQ sẽ: "Kết nối để mọi người thấy được trách nhiệm và niềm vui khi sẻ chia. Kết nối để người dân vùng sâu, vùng xa luôn cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và nhà nước".

Thứ 3, tâm huyết với Phụ nữ và Trẻ em

Trẻ em là lớp người yếu thế cần sự bảo vệ kép bằng cả tình thương và pháp lý. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều chương trình giáo dục, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em, đồng thời hỗ trợ sinh kế bền vững cho phụ nữ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Từng có cơ hội tham gia các chương trình cộng đồng, thiện nguyện của Mặt trận và các dự án vì môi trường, Tôi hiểu rằng: Lòng tốt cần một nhịp cầu nối. "Tôi kỳ vọng Mặt trận sẽ tiếp tục là đơn vị kết nối chuyên nghiệp, minh bạch để những người trẻ, những nghệ sĩ có cơ hội đóng góp sức trẻ và sự sáng tạo của mình. Tôi mong sẽ đồng hành nhiều hơn cùng MTTQ để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và những giá trị tốt đẹp của Mặt trận đến với đông đảo công chúng".

Kỳ vọng MTTQ sẽ đi sâu hơn vào các vấn đề an sinh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em,

Luật sư Đậu Thị Quyên – Giám đốc Công ty Luật SOLA cho biết, kỳ vọng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI diễn ra từ ngày 11-13/5/2026 tại Hà Nội sẽ không chỉ kế thừa tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" của Đại hội X, mà còn đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ của MTTQ Việt Nam: từ vai trò vận động sang vai trò thật sự đồng hành cùng người dân, lắng nghe xã hội và trở thành điểm tựa kết nối niềm tin trong một thời đại đầy biến động.

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động- Ảnh 2.

Luật sư Đậu Thị Quyên, Đoàn Luật sư TPHCM

Nếu trước đây người dân thường nhìn Mặt trận như một tổ chức vận động phong trào, thì hiện nay xã hội kỳ vọng MTTQ phải trở thành một thiết chế thật sự "gần dân – hiểu dân – bảo vệ dân". Gần dân để lắng nghe được những vấn đề rất đời thường đang diễn ra trong từng gia đình, từng khu phố. Hiểu dân để không chỉ nhìn thấy khó khăn vật chất, mà còn nhìn thấy những tổn thương tinh thần, áp lực xã hội, sự cô đơn, đứt gãy niềm tin hay cảm giác bị bỏ lại phía sau của nhiều nhóm yếu thế. Và bảo vệ dân không chỉ bằng sự hỗ trợ, mà còn bằng tiếng nói phản biện, giám sát, kết nối chính sách và thúc đẩy công bằng xã hội.

Tôi đánh giá cao việc Đại hội XI nhấn mạnh vai trò phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng "Mặt trận số". Trong thời đại mạng xã hội và chuyển đổi số, người dân không chỉ cần được lắng nghe ở hội trường hay các cuộc họp khu phố, mà còn cần được lắng nghe trong không gian số – nơi phản ánh rất rõ tâm tư, bức xúc và kỳ vọng của xã hội hiện đại. Một MTTQ đổi mới không thể đứng ngoài dòng chảy công nghệ và đời sống số của người dân. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới của MTTQ sẽ đi sâu hơn vào các vấn đề an sinh thực chất, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, hỗ trợ pháp lý cộng đồng, giám sát các vấn đề dân sinh và củng cố niềm tin xã hội. Bởi cuối cùng, sức mạnh của khối đại đoàn kết không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở việc mỗi người dân có thật sự cảm thấy mình được quan tâm, được tôn trọng và có vị trí trong sự phát triển của đất nước hay không.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Thạnh, TPHCM cho biết bản thân tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, thực chất và hiệu quả hơn.

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động- Ảnh 3.

Nguyễn Hoàng Đan Khanh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Thạnh, TPHCM

Đan Khanh chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, khi chính quyền địa phương 2 cấp được thành lập, người dân mong muốn MTTQ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân mà còn thực sự trở thành nơi tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống người dân.

"Là cán bộ trẻ tham gia công tác Mặt trận tại cơ sở, tôi tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những phương án phù hợp tạo động lực mới để đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn vì cộng đồng; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đủ năng lực, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Đan Khanh nhắn gửi.

Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bình Thạnh kỳ vọng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người yếu thế, hộ khó khăn, thanh niên công nhân, người lao động và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

"Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh công tác an sinh xã hội, tôi cho rằng MTTQ cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kết nối cộng đồng, xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền và địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng cụ thể, thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Mỗi phong trào, mỗi cuộc vận động phải thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Đan Khanh chia sẻ.

NSƯT– Đạo diễn Hạnh Thúy:

Bản thân là một công dân, đồng thời cũng là một nghệ sĩ, tôi mong rằng Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục là điểm tựa, kết nối mọi thành phần xã hội, giữa nghệ thuật với đời sống xã hội một cách thiết thực, sâu sắc.

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động- Ảnh 4.

NSƯT– Đạo diễn Hạnh Thúy

Đại hội MTTQ lần này với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển" không chỉ mang ý nghĩa chính trị to lớn về một kì vọng Việt Nam đổi mới, tự chủ, tự cường mà còn mở ra một niềm tin về một đất nước dân chủ, đoàn kết với tinh thần nhân văn và sức mạnh toàn dân to lớn.

Bản thân tôi mong rằng những điều tốt đẹp này sẽ luôn được thể hiện bằng sự lắng nghe, sẻ chia và tạo điều kiện để mỗi chủ thể sáng tạo đều có cơ hội được thể hiện bản thân và khát vọng nghệ thuật tốt đẹp của mình, để có thể cống hiến, lao động, học tập hiệu quả. Đồng thời Mặt trận Tổ Quốc cũng là nơi để người dân đặt niềm tin, thực hiện trách nhiệm vì nhân nhân, là lực lượng đại diện quyền lợi hợp pháp của nhân dân mọi tầng lớp.



Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, TPHCM:

Mong Mặt trận là điểm tựa kết nối niềm tin trong thời đại đầy biến động- Ảnh 5.

Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh, TPHCM

Tin tưởng, gửi gắm đại hội sẽ đề ra những nội dung mới phù hợp và tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận tổ quốc, mái nhà chung tập hợp của các tổ chức chính trị xã hội, thể hiện sức mạnh của mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục xây dựng, phát động các phong trào, các cuộc vận động sát và hợp với lòng dân, tiến vào kỷ nguyên mới với tâm thế mới nhiều năng lượng tích cực. Việc chăm lo đời sống nhân dân cần xác hợp với thực tế hơn đáp ứng nhu cầu của người dân. Xác định nhân dân là trung tâm là chủ thể của sự phát triển, lấy lợi ích của người dân đưa lên hàng đầu, từ đó mặt trận sẽ được dân tin, dân yêu và thật sự phát huy được vai trò của mình. Cùng với việc tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị xã hội về dưới mái nhà chung của mặt trận, kỳ vọng sức mạnh của khối đại đoàn kết sẽ được tiếp tục phát huy, có 1 tầm nhìn, định hướng bao quát, nhân văn chi tiết, góp phần ngày càng khẳng định sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận