Mong nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong toàn quân

PV (ghi)
10/03/2022 - 22:05
“Để áp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, của phong trào phụ nữ Quân đội và Hội LHPN Việt Nam, mỗi chúng tôi đều cần phải tự tin, trưởng thành hơn nữa trên mọi mặt”, Trung tá, Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết - Phòng công tác quần chúng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - chia sẻ.

Với gần 9.000 cán bộ, hội viên, chiếm 40% quân số của Tổng cục, chị em phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là lực lượng đông đảo tham gia công tác ở nhiều lĩnh vực đặc thù như: nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, hành chính, hậu cần, quân y, tài chính… Bằng tất cả ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chị em phụ nữ Tổng cục luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tỷ lệ cán bộ nữ của Tổng cục hiện nay chiếm 10,4%, là tỷ lệ cán bộ nữ cao nhất trong các đơn vị toàn quân. Đây vừa là vinh dự, niềm tự hào và cũng là thách thức không nhỏ với mỗi cán bộ, hội viên trong Tổng cục.

Mong nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong toàn quân  - Ảnh 1.

Trung tá, Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết - Phòng công tác quần chúng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Bước sang giai đoạn mới, để áp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, của phong trào phụ nữ Quân đội và Hội LHPN Việt Nam, mỗi chúng tôi cần phải tự tin, trưởng thành hơn nữa trên mọi mặt, nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, phải sáng tạo không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của đơn vị, cơ quan, đơn vị mà chị em cũng cần làm tốt thiên chức của người vợ, người mẹ ở mỗi gia đình, bởi mỗi gia đình chính là một tế bào của xã hội.

Ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, phần đông chị em là lao động trực tiếp, nhiều chị em làm việc trong môi trường độc hại, chỉ huy sản xuất, sửa chữa trang thiết bị vũ khí, khí tài, tham gia sản xuất kinh tế ở các phân xưởng, nhà máy hoá nổ, dầu khí, sơn, hàn… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày của chị em. Tuy nhiên, chị em Tổng cục đã luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Tôi mong Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIII có thêm nhiều đổi mới cho sự phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội phụ nữ trong toàn quân. Từ đó, các cấp lãnh đạo sẽ có thêm những chính sách phù hợp hơn, tạo điều kiện cho phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có nhiều thuận lợi tiếp tục phấn đấu, cống hiến, phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm