Một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona vừa hạ sinh thành công bé gái khỏe mạnh

TS
04/02/2020 - 11:43
Một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona vừa hạ sinh thành công bé gái khỏe mạnh
Một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona vừa hạ sinh thành công bé gái khỏe mạnh nặng 3,05kg trong một bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Sau khi chào đời, em bé được cho điểm 10 Apgar (điểm số đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ ngay sau sinh và 10 là điểm cao nhất).

1, Mới đây, Học viện Bán lẻ Thời trang công bố, công nương Kate Middleton trở thành biểu tượng thời trang hoàng gia Anh khi có 47,8% người bình chọn. Công nương Kate chiếm được tình cảm ở các nhóm tuổi khác nhau. Khoảng 50,67% nhóm tuổi trẻ nhất (18-24 tuổi) thích phong cách của cô. Tương tự, nhóm 55 tuổi trở lên cũng có phản hồi tích cực dành cho cô. Kate đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ khi chuộng lối ăn mặc giản dị, gần gũi, ít phô trương. Thậm chí, cô còn thường xuyên bị bắt gặp mặc lại trang phục yêu thích của mình khi đi sự kiện.

Trang phục được yêu thích của công nương Kate Middleton

Trang phục được yêu thích của công nương Kate Middleton

Nhiều người còn cho rằng Kate chịu ảnh hưởng sâu sắc phong cách thời trang thanh lịch của Công nương Diana. Cô hay mặc những thiết kế tương tự mẫu mà biểu tượng thời trang hoàng gia một thời diện lúc còn sống. Trong khi đó, Meghan Markle chỉ có 20,1% người ủng hộ. Nữ hoàng Elizabeth II đứng ở vị trí thứ 3 sau các công tước nhờ vào những chiếc váy màu sắc sặc sỡ cùng mũ ấn tượng.

2, Một phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona vừa hạ sinh thành công bé gái khỏe mạnh nặng 3,05 kg trong một bệnh viện ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Sau khi chào đời, em bé được cho điểm 10 Apgar (điểm số đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ ngay sau sinh và 10 là điểm cao nhất). Sau nhiều ngày kiểm dịch và theo dõi y tế, cả mẹ và bé đều đang trong tình trạng ổn định, riêng em bé đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với virus Corona.

Ca sinh nở thành công

Ca sinh nở thành công

Sau khi làm nhiệm vụ, tất cả nhân viên y tế tham gia vào công tác chăm sóc bệnh nhân này đã được xác định không phơi nhiễm virus corona và đang được theo dõi cách ly.

3, Ở quận Johnson, tiểu bang Iowa (Mỹ), bà Linda Herring (75 tuổi) cùng chồng là ông Bob đã nhận nuôi dưỡng 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong gần 5 thập kỷ qua.

Bà Linda Herring cùng các con được nuôi trong trung tâm

Bà Linda Herring cùng các con được nuôi trong trung tâm

Bà Herring được mọi người ở quận Johnson biết đến vì không bao giờ từ chối một đứa trẻ nào, bất kể tuổi tác, giới tính hay những hoàn cảnh đặc biệt của chúng. Bà thường xuyên đi các nơi để đón những đứa trẻ đang trông ngóng một mái ấm tình thương. Bà Herring đã truyền lại niềm yêu thích đầy tính nhân văn ấy cho con cháu của mình. 4 người con ruột của bà cũng nuôi dưỡng những đứa trẻ, có 3 người còn tiếp bước của cha mẹ, nhận về mái ấm của mình những đứa con nuôi. Thậm chí 3 đứa cháu của bà cũng nuôi dưỡng những đứa trẻ thiệt thòi.

Nguồn: Telegraph, CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm