Một phường ở TPHCM chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 trùng hàng trăm trường hợp

Tứ Quý
02/01/2024 - 12:25
Một phường ở TPHCM chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 trùng hàng trăm trường hợp

Trụ sở UBND phường Hiệp Phú

Theo kết luận thanh tra, UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức đã chi tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho người dân đợt 3 trùng 246 trường hợp.

Ngày 2/1, Thanh tra TP Thủ Đức, TPHCM, đã ban hành kết luận thanh tra liên quan đến việc chi trả gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đợt 3 từ nguồn ngân sách tại UBND phường Hiệp Phú.

Theo Thanh tra TP Thủ Đức, phường Hiệp Phú có diện tích là 224,4ha với khoảng 9.402 hộ dân và 31.121 nhân khẩu, trong đó có 5.262 hộ tạm trú với gần 14.297 nhân khẩu, 366 khu nhà trọ với 3.763 phòng và 8.000 nhân khẩu sinh sống.

Ngày 10/6/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Thủ Đức (nay là Phòng Tài chính) có thông báo số 1058/TB-TCKH về thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 của UBND phường Hiệp Phú.

Trong đó có nội dung xét duyệt quyết toán chi sự nghiệp xã hội (hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, đợt 3) với tổng số tiền hơn 17,4 tỷ đồng.

Qua kiểm tra danh sách có 246 trường hợp chi trùng đối tượng, tương ứng số tiền 246 triệu đồng.

Thanh tra TP. Thủ Đức nhận định việc chi trùng 246 trường hợp là chưa đúng theo nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân TPHCM về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM (đợt 3).

Cụ thể: "Quá trình rà soát, lập danh sách, tổ chức thẩm định và phê duyệt phải đảm bảo nguyên tắc chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trí, lưu trú".

Ngay sau đó, ngày 13/12/2023, UBND phường Hiệp Phú đã nộp khắc phục số tiền 246 triệu đồng (tương đương 246 trường hợp chi trùng đối tượng) vào ngân sách Nhà nước TP Thủ Đức.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân của việc chi trùng trên là do trong niên độ thanh tra, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài, việc giãn cách xã hội và yêu cầu khẩn cấp theo công văn 3181/UBND-VX ngày 25/9/2021 của UBND TPHCM đòi hỏi thời gian thực hiện công tác chi trả gấp rút, phải đảm bảo tiến độ để thực hiện quyết toán đồng thời với thực hiện quyết toán ngân sách năm 2021 của UBND phường.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp tham gia chống dịch của UBND phường bị cách ly do mắc Covid-19.

Thanh tra TP Thủ Đức nhấn mạnh, trách nhiệm của hạn chế, khuyết điểm trên thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã hội của UBND phường Hiệp Phú và cán bộ, công chức được phân công phụ trách.

Cụ thể là ông Nguyễn Lê Hiệp - Chủ tịch UBND phường; bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách văn hóa xã hội; bà Nguyễn Ái Trân - công chức văn hóa xã hội phụ trách lao động, thương binh và xã hội; bà Nghiêm Thị Dung - công chức tài chính kế toán.

Hiện Thanh tra TP Thủ Đức đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật về chi trả gói an sinh xã hội nói trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm