Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/09/2025 - 11:20 (GMT+7)

Một xã ở TPHCM đặt tên 9 đường mới là tên của các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nguyễn Song
Một xã ở TPHCM đặt tên 9 đường mới là tên của các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lễ đặt tên đường tại xã Bà Điểm diễn ra sáng ngày 19/9/2025

Tên các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH): Nguyễn Thị Nhỏ, Nguyễn Thị Nối, Lê Thị Đồ, Phạm Thị Vàng, Lê Thị Mai, Trịnh Thị Dần, Phạm Thị Khế, Nguyễn Thị Bén chính thức được đặt tên cho 9 tuyến đường tại xã Bà Điểm, TPHCM.

Lễ đặt tên đường mới trên địa bàn xã Bà Điểm (TPHCM) diễn ra sáng ngày 19/9/2025 với sự tham dự của lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo xã và đông đảo bà con nhân dân xã Bà Điểm, cùng thân nhân của các mẹ VNAH được đặt tên trong dịp này.

Xã Bà Điểm được sáp nhập từ xã Bà Điểm, xã Trung Chánh và xã Xuân Thới Thượng thuộc huyện Hóc Môn cũ. Thời gian qua, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được xây dựng mới, mở rộng thông thoáng, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà nói riêng và TPHCM nói chung.

Phát biểu tại lễ đặt tên đường, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm - cho biết, nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã đề xuất chọn tên của các Mẹ VNAH để đặt mới cho 9 tuyến đường của xã. Đây là hành động thiết thực có ý nghĩa vô cùng to lớn nhằm tôn vinh các Mẹ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp cách mạng, đấu tranh bảo vệ đất nước. 

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc về truyền thống quê hương "Mười Tám Thôn Vườn Trầu"; đồng thời, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và phát triển địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Bà Điểm, công tác đặt tên đường có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. 

Bên cạnh đó, để các tuyến đường mới được đặt tên xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa của tên gọi, ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa việc đặt mới tên đường và tiểu sử của các Mẹ VNAH được chọn để đặt tên đường; tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn xã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông, xây dựng mỹ quan đường phố, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và đề xuất đặt đổi tên trong những năm tiếp theo.

Thông tin chi tiết về 9 Mẹ VNAH được đặt tên đường tại xã Bà Điểm, ngày 19/9/2025:

1. PHẠM THỊ KHẾ - Đặt tên cho đường Bà Điểm 4.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng là liệt sĩ Phạm Thị Khế:

- Sinh năm 1889, hy sinh năm 1959.

- Quê quán: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 3 người thân là liệt sĩ:

1. Chồng, Liệt sĩ Cao Văn Sơ.

2. Con, Liệt sĩ Cao Văn Mướp, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

3. Con, Liệt sĩ Cao Văn Đức, Sư đoàn 307, hy sinh (Không có thông tin).

Mẹ Phạm Thị Khế làm nghề buôn bán cỏ ngựa, lấy từ sông Vàm cỏ về Hóc môn bán và trồng cau trầu. Người dân địa phương thường gọi Mẹ là Bà Tám Khế hoặc Bà 10 Cỏ. Trong kháng chiến chống Pháp, Mẹ làm công tác giao liên.

2. NGUYỄN THỊ HIỆP - Đặt tên cho đường Tiền Lân 13.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiệp:

- Sinh năm 1902, mất năm 1950.

- Quê quán: xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 3 con là liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Bùi Văn Hai, hy sinh năm 1947.

2. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, hy sinh năm 1948.

3. Liệt sĩ Bùi Thị Năm, hy sinh năm 1947.

Trong kháng chiến, Mẹ Nguyễn Thị Hiệp tham gia làm công tác giao liên và nuôi giấu cán bộ.

3. PHẠM THỊ VÀNG - Đặt tên cho đường Tân Xuân – Trung Chánh 1.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Vàng:

- Sinh năm 1909, mất năm 1988.

- Quê quán: ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 2 người thân là liệt sĩ:

1. Chồng, Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

2. Con, Liệt sĩ Lê Văn Bắc, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong kháng chiến, Mẹ Phạm Thị Vàng tham gia nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực cho bộ đội. Sau ngày giải phóng, Mẹ ở với gia đình anh Phạm Hồng Thái (cháu ruột). Anh Thái tham gia bộ đội năm 1984 chiến đấu chiến trường Campuchia đến năm 1987.

4. HUỲNH THỊ NHỎ - Đặt tên cho đường Giác Đạo.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Nhỏ:

- Sinh năm 1905, mất năm 1964.

- Quê quán: ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 5 người con là liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Lê Văn Giáp, sinh năm 1925, hy sinh năm 1974.

2. Liệt sĩ Lê Văn Mỏng, sinh năm 1937, hy sinh tháng 12/1968.

3. Liệt sĩ Lê Văn Tăng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

4. Liệt sĩ Lê Văn O, sinh năm 1946, hy sinh tháng 5/1968.

5. Liệt sĩ Lê Văn Đực, sinh năm 1936, hy sinh ngày 02/3/1969.

Mẹ Huỳnh Thị Nhỏ sinh được 10 người con (3 gái, 7 trai), 5 người con trai đã tham gia cách mạng và đều hy sinh. Sinh thời, Mẹ buôn bán nhỏ để sinh sống và nuôi con. Trong kháng chiến, nhà Mẹ đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng và làm công tác giao liên.

5. TRỊNH THỊ DẦN - Đặt tên cho tuyến đường Xuân Thới Thượng 2.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Dần:

- Sinh năm 1912, mất năm 1991.

- Quê quán: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 3 con là liệt sĩ gồm:

1. Liệt sĩ Trần Văn Ba, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, tại Mỹ Hạnh.

2. Liệt sĩ Trần Văn Tư, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, tại chiến trường Bình Giã.

3. Liệt sĩ Trần Văn Năm, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, tại Láng Le, bàu Cò xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Trong kháng chiến, Mẹ Trịnh Thị Dần tham gia phong trào đấu tranh chính trị, tiếp tế lương thực, thuốc men cho cách mạng. ngoài ra, Mẹ còn làm công tác giao liên, đào hầm nuôi giấu cán bộ trong suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

6. NGUYỄN THỊ BÉN - Đặt tên cho tuyến đường Xuân Thới Thượng 1.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bén:

- Sinh năm 1910, mất năm 1935.

- Quê quán: Xã Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh.

- Mẹ có 03 con là liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Phạm Văn Đước, hy sinh năm 1946.

2. Liệt sĩ Phạm Văn Dương, hy sinh năm 1947.

3. Liệt sĩ Phạm Văn Trần, hy sinh năm 1961.

Ngay những ngày đầu của Nam Kỳ khởi nghĩa, Mẹ Nguyễn Thị Bén cùng chồng là những chiến sĩ hoạt động cách mạng tại địa phương, làm công tác hậu cần, tiếp tế lương thực cho bộ đội, tham gia các phong trào đấu tranh chính trị tại địa phương. Ngoài ra Mẹ còn đào hầm trước vườn nhà để nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Khi con đầu trưởng thành Mẹ đã vận động con tham gia cách mạng. Nhưng năm 1935, Mẹ bị bệnh và mất khi tuổi đời còn rất trẻ.

7. NGUYỄN THỊ NỐI - Đặt tên cho đường Xuân Thới Thượng 9.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nối:

- Sinh năm 1910, mất năm 1967

- Quê quán: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 3 con là liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệt, sinh năm 1932, hy sinh ngày 21/7/1966.

2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỏa, hy sinh ngày 05/5/1968.

3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rỡ, hy sinh tháng 12/1967.

Mẹ Nguyễn Thị Nối có 9 người con, trong đó có 3 con là liệt sĩ. Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Khi giặc ra lệnh động viên, bắt quân dịch Mẹ không chần chừ, vội vã và đưa từng người con lần lượt ra chiến khu, đó là năm 1963. Khi biết mình, sức mỏi lực mòn, Mẹ đã nhắn nhủ như là lời trăn trối rằng: "Nếu các con của Mẹ một mai có hy sinh cho cách mạng, là chết vì đại cuộc, vì lòng yêu nước thì Mẹ rất an lòng ra đi". Gia đình Mẹ được cấp nhà tình nghĩa.

8. LÊ THỊ ĐỒ - Đặt tên cho đường Xuân Thới Thượng 4.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Đồ:

- Sinh năm 1917, mất năm 1982.

- Quê quán: 1/3A, ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 3 con là liệt sĩ:

1. Liệt sĩ Phạm Văn Tùng, sinh năm 1950, hy sinh năm 1968.

2. Liệt sĩ Phạm Văn Lý, sinh năm 1946, hy sinh năm 1968.

3. Liệt sĩ Phạm Văn Đực, sinh năm 1935, hy sinh năm 1961.

Trong kháng chiến, Mẹ Lê Thị Đồ tham gia cách mạng và từng bị địch bắt giam 5 năm, đồng thời bị giặc tra tấn rất dã man nhưng Mẹ vẫn không một lời khai báo.

9. LÊ THỊ MAI

- Đặt tên cho đường Xuân Thới Thượng 6.

· Tiểu sử Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mai:

- Sinh năm 1909, mất năm 1986.

- Quê quán: 17/3 ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Mẹ có 2 người thân là liệt sĩ:

1. Chồng, Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấy, sinh năm 1905, hy sinh năm 1946.

2. Con, Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẻn, sinh năm 1927, hy sinh năm 1946.

3. Con, Liệt sĩ Nguyễn Văn Sết, sinh năm 1935, hy sinh năm 1962.

Mẹ Lê Thị Mai có 7 con (4 trai, 3 gái) trong đó có 2 con là liệt sĩ. Trong kháng chiến những năm 1945-1954. Mẹ đào hầm bí mật ngoài bờ tre cạnh nhà, để nuôi giấu cán bộ, du kích, và bộ đội địa phương, Ngoài ra, Mẹ tích cực tham gia các phong trào cách mạng cho đến ngày giải phóng đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận