Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19

Nhóm PV
24/12/2022 - 16:49
Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19

17 em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận quà trong gala Mottainai 2022

Trong sự kiện gala ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) chiều 24/12, các nhà hảo tâm đã trao học bổng và quà tặng của chương trình cho 17 trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Gala Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" là sự kiện nổi bật trong chương trình Mottainai 2022 nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Chương trình Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19 - Ảnh 1.

Gần 200 cháu là trẻ mồ côi, thiệt thòi từ Làng trẻ SOS, Nhà nuôi dưỡng trẻ Hữu Nghị, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu và trung tâm chăm sóc trẻ tại huyện Ba Vì, Hà Nội lên sân khấu nhận quà

Tại Gala, Ban tổ chức Chương trình cũng trao quà cho gần 200 cháu là trẻ mồ côi, thiệt thòi từ Làng trẻ SOS, Nhà nuôi dưỡng trẻ Hữu Nghị, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu và trung tâm chăm sóc trẻ tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Chương trình Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Bắc cùng các em nhỏ tưng bừng trong điệu nhảy Giáng sinh

Được biết, có 39 trẻ em khác có hoàn cảnh tương tự tại các tỉnh: Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Dương, Cà Mau cũng đã được Báo Phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh/thành cùng các Mạnh Thường quân đến thăm hỏi và trao hỗ trợ trực tiếp tại gia đình.

Kết thúc chương trình, các đại biểu, các em nhỏ cùng những người có mặt tại buổi lễ Gala đã cùng nhau hoà vào các nhạc điệu Giáng sinh vui tươi thay cho lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chương trình Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19 - Ảnh 3.

Chương trình Mottainai 2022 trao học bổng và quà tặng cho trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, mồ côi do Covid-19 - Ảnh 4.

Các đại biểu, các em nhỏ cùng những người tham dự Gala đã cùng nhau hoà vào các nhạc điệu Giáng sinh vui tươi thay cho lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc

Danh sách 17 trẻ em nhận học bổng và quà tặng tại Gala Mottainai 2022

1. Cháu Phạm Thị Hằng (sn 2006), ở tập thể E4 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Cháu Hằng bị tai nạn tàu hỏa từ năm 3 tuổi và bị cụt 2 bàn tay. Hiện cháu đang ở cùng ông bà ngoại đã cao tuổi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cháu Hằng học tốt và có giọng hát hay.

2. Cháu Đặng Thị Lan Anh (sn 2007), Thôn 3, Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cháu Lan Anh bị gãy chân trái do tai nạn giao thông. Mẹ bỏ đi, một mình bố làm ruộng nuôi 4 anh em cháu. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn

3. Cháu Lương Diễm My (sn 2010), Phú Nhiêu, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 2020, hai mẹ con chở nhau đi chợ thì không may bị ô tô tải đâm trực diện. Cháu bị tụ máu não nhẹ, gãy toàn bộ chân và gãy rời 2 ngón chân bên phải. Cháu phải mổ đóng đinh, bó bột định hình chân. Mẹ cháu bị xuất huyết dập não, phù não phải mổ não và sống thực vật đến tháng 9/2022 thì mất.

4. Cháu Lê Văn Minh (sn 2016), Thôn Chung Chính, Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bố cháu mất do tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ không nghề nghiệp nuôi 2 con nhỏ.

5. Cháu Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sn 2010), Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông năm 2019. Bố làm thuê nuôi 3 con ăn học. Không có nhà để ở, hiện 4 bố con cháu đang ở trên đất nông nghiệp.

6. Cháu Nguyễn Văn Minh Nghĩa (sn 2010), ở Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Mẹ mất vì tai nạn giao thông. Bố sức khoẻ kém, thần kinh không ổn định. Gia đình thuộc hộ cận nghèo.

7. Cháu Nguyễn Văn Tuấn (sn 2013), Thôn Trung Hạ Đại Vượng xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Mẹ mất vì tai nạn giao thông. Bố sức khỏe yếu. Cuộc sống của 4 bố con rất khó khăn. Gia đình thuộc hộ nghèo

8. Cháu Trần Đình Thắng (sn 2011), ở Thôn Văn Xá, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Bố mẹ đều bị tai nạn giao thông qua đời. Hiện cháu ở với ông bà nội. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

9. Cháu Lữ Thị Hoài An (sn 2015), Thôn Khê Lôi, Xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. Bố mất do tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện nay 4 mẹ con cháu đang ở với Bà nội trong căn nhà ngói cấp 4 cũng đã xuống cấp, Bà nội cháu thường xuyên đau ốm.

10. Cháu Đỗ Văn Trường (sn 2011), Thôn Tân Lang, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bố mất do tai nạn giao thông. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Một mình mẹ cháu xoay sở nuôi 4 con.

11. Cháu Đỗ Thị Lệ Quyên (sn 2014), Thôn 6 xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bố mất vì TNGT, mẹ bỏ đi. Cháu Quyên ở với ông bà nội. Ông nội cũng bị tai nạn giao thông phải cấy ghép não, đồng thời bị rối loạn tâm thần.

12. Cháu Nguyễn Thị Thanh Hiền (sn 2013), Thôn Phượng Tường, Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bố mất vì tai nạn giao thông. Mẹ cháu Hiền đang mắc bệnh ung thư vòm họng. Sức khoẻ của mẹ yếu nên chỉ làm công ty tư nhân, thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Gia đình kinh tế khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã.

13. Cháu An Thị Thanh Thảo (sn 2014), Thôn Dị Chế, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bố cháu mất vì TNGT. Hiện 2 cháu sống với ông bà nội. Ông bà làm ruộng. Kinh tế gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã.

14. Cháu Hoàng Ngọc Nam (sn 2012), Thôn Hoàng Xá, Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Bố mất vì TNGT. 3 mẹ con về sống nương tựa vào nhà ông bà ngoại. Mẹ làm công nhân. Gia đình thuộc hộ nghèo.

15. Cháu Trần Phương Bắc (sn 2018), Thôn Hoàng Tranh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Bố mất vì tai nạn tàu hỏa, mẹ đi làm ăn xa. 2 cháu phải nhờ bà ngoại nuôi. Bà sức yếu, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

16. Cháu Lưu Đình Phát (sn 2010), Thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Mẹ mất vì TNGT, 2 chị em cháu phải về nhà bà ngoại ở. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

17. Cháu Vũ Duy Khoa (sn 2010), Xóm Đông Cường, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bố mẹ đã qua đời, cháu Khoa hiện ở với ông bà ngoại đã già yếu, gia cảnh khó khăn. Cháu Khoa cũng là con đỡ đầu của Báo Phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm