MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (2009-2014)
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức từ ngày 28 - 30/9/2009, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp từ ngày 28 đến 30/9/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.300 đại biểu, trong đó có 989 đại biểu chính thức và 311 đại biểu khách mời.
Chủ đề của Đại hội là "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII gồm 355 vị, Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị.
Chủ tịch: Đồng chí Huỳnh Đảm
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Đồng chí Vũ Trọng Kim
Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII họp tại Hà Nội (ngày 5/9/2013) đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay đồng chí Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chế độ.
* Bài viết của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/9/2009 về Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII
Sáng 28/9/2009, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII với chủ đề "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị chức sắc tôn giáo; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động…
Dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VII có các Đoàn đại biểu quốc tế: Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Trung Quốc, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba và các đại biểu đại diện Đại sứ quán của các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Dự Đại hội có 989 đại biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, các doanh nhân và kiều bào ta ở nước ngoài.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh, Đại hội lần này có nhiệm vụ nhận định, đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kiểm điểm việc thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VI (2004 - 2009). Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII 2009 - 2014), với quyết tâm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng.
* Bài viết của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/09/2009 về Hiệp thương cử 355 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII
Chiều 29/9/2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VII đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 355 vị (tăng 35 vị so với khóa VI).
Trong đó, 203 vị là các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm 57%, tăng 8% so với khóa VI.
Có 180 người ngoài Đảng chiếm 50,7%, 29 người là chuyên gia các lĩnh vực, chiếm 8,2%, 72 nữ chiếm 20,2%, 93 người dân tộc thiểu số chiếm 26,2%, 59 chức sắc, tín đồ tôn giáo chiếm 16,6%. Về trình độ, có 292 người có trình độ đại học và sau đại học chiếm 82,2%; có 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động.
Trước đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã thông báo với Đại hội tình hình cơn bão số 9 và kêu gọi nhân dân các vùng đang và sẽ bị cơn bão số 9 đe dọa, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xã hội để phòng, chống và khắc phục hậu quả có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu Ban cứu trợ Mặt trận các cấp tham mưu cho Ủy ban Mặt trận có kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền và các lực lượng làm tốt việc phòng chống, kịp thời cứu trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Chiều tối cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiến hành Hội nghị lần thứ nhất cử ra Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII
* Bài viết của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/09/2009 có nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp
Sáng 30/9/2009, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã thành công và bế mạc sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng đã dự lễ bế mạc.
Đại hội đã công bố danh sách Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII gồm 355 vị. Báo cáo kết quả hiệp thương Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 58 vị và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam .
Ông Huỳnh Đảm tái cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VII.
Tại lễ bế mạc Đại hội, thay mặt Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, đồng chí Si Sa Vạt Kẹo Bun Phăn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã trao Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trao Huân chương Ixala hạng Nhất tặng nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; trao Huân chương Ixala hạng Nhì tặng Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII; phát động đợt thi đua yêu nước đặc biệt từ 30/9/2009 đến 18/11/2010. Đại hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt, với tinh thần "Người người thi đua; Nhà nhà thi đua; Ngành ngành thi đua", lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm khẳng định: Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành công tốt đẹp, đây là mốc son mới trong chặng đường phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gần 80 năm qua. Chủ tịch Huỳnh Đảm mong muốn mỗi đại biểu tham dự đại hội, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động của các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước mắt, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, đồng bào và chiến sĩ cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009, năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.
Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị ngay sau Đại hội, các đại biểu, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là ở các tỉnh, thành phố miền Trung vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Ngay trong phiên bế mạc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định phân bổ tiền 5,6 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cho 12 tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 9, trong đó các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng: 700 triệu đồng/tỉnh; Đắc Lắc,Quảng Trị 500 triệu đồng/tỉnh; Quảng Bình,Bình Định,Gia Lai: 300 triệu đồng/tỉnh;Lâm Đồng, Phú Yên: 100 triệu đồng/tỉnh.
Ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì cuộc họp báo giới thiệu những kết quả nổi bật của Đại hội.
* Bài phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/9/2009 có nội dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã thành công tốt đẹp. Được Đại hội tiếp tục tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Huỳnh Đảm đã trao đổi với báo giới về phương hướng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn tới.
* Phóng viên (PV): Xin Chủ tịch cho biết cảm nghĩ khi được Đại hội tiếp tục tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những trăn trở của Chủ tịch đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ VII?
* Chủ tịch Huỳnh Đảm: Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn đối với tôi. Cá nhân tôi cùng các vị Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII nguyện làm hết sức mình để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có những đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, công tác Mặt trận cũng còn không ít tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.
Điều mà chúng tôi rất quan tâm là làm thế nào để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam; hướng mạnh về cơ sở và cộng đồng khu dân cư, tới từng hộ gia đình, tránh phô trương hình thức, lãng phí, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.
Chúng tôi cũng rất quan tâm tới việc làm thế nào để thực hiện tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, một trong những nội dung cần quan tâm đó là nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước.
* PV: Chủ tịch đánh giá về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, diễn ra trong các ngày 28-30/9 vừa qua?
* Chủ tịch Huỳnh Đảm: Qua ba ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới và Phát triển, với nhiệt huyết và trách nhiệm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014), Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam đã thành công tốt đẹp; hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.
Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội; thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) với tinh thần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII gồm 355 vị, tăng cường được tính tiêu biểu, tính đại diện và thiết thực, có đủ đại diện của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, đây thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đại hội đã chính thức phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010.
* PV: Xin Chủ tịch cho biết mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ VII?
* Chủ tịch Huỳnh Đảm: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII đã xác định mục tiêu hoạt động trong thời gian tới là: Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
MTTQ và các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội, giám sát đại biểu dân bầu, giám sát cộng đồng dân cư, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức tại nơi cư trú, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội.
MTTQ Việt Nam kịp thời tổng hợp các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước để phản ánh với Quốc hội, HĐND các cấp có biện pháp giải quyết; kiểm tra và phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở… MTTQ Việt Nam mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. MTTQ Việt Nam kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp.
* PV: Xin cảm ơn Chủ tịch!
* Bài viết của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 05/09/2013 có nội dung Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ngày 5/9/2013, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 nhằm thảo luận hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và thông qua nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận đến hết năm 2013.
Dự hội nghị có các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: đồng ý để đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khóa VII thôi tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương, cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.
Hội nghị đã nghe tờ trình của Đoàn Chủ tịch gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo điều lệ.
Với tình cảm chân thành sâu sắc, các đại biểu đã phát biểu, đánh giá cao phẩm chất, nỗ lực cống hiến của đồng chí Huỳnh Đảm trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, đồng thời bày tỏ tin tưởng, mong muốn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng đối ngoại nhân dân, đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận, luôn đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là phát huy công tác giám sát và phản biện xã hội. Các đại biểu cũng khẳng định việc giới thiệu bổ sung nhân sự mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm tăng thêm vị thế chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình của Đoàn Chủ tịch, cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.
Phát biểu cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt quá trình công tác, đồng chí Huỳnh Đảm bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tạo thêm cơ sở pháp lý để tăng cường vai trò mặt trận, tạo chuyển biến mới trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về đại đoàn kết toàn dân.
Với tinh thần trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trước vinh dự và trọng trách mới, nguyện đem hết sức mình đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trước mắt làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2013, tiến tới Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, vì dân chủ, công bằng, văn minh trong xã hội. Chủ tịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ nhất trí đồng lòng của các ban ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận.
Về các nội dung trọng tâm công tác mặt trận, Đoàn Chủ tịch chỉ rõ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rà soát các nhiệm vụ về tôn giáo, dân tộc; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cùng với động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân thực hiện các mục tiêu ưu tiên năm 2013 là ổn định kinh tế vĩ mô, giảm mức lạm phát và duy trì tăng trưởng, mặt trận các cấp sẽ tiếp tục triển khai các nội dung giám sát và phản biện xã hội; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế; tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.