Mua bán bé gái 12 tuổi làm tiếp viên karaoke, 2 thiếu niên lĩnh án
Hai bị cáo Đặng Thị Thảo My và Nguyễn Tấn Dũng tại phiên tòa. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Cùng sinh năm 2009, Đặng Thị Thảo My và Nguyễn Tấn Dũng bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên lần lượt 8 năm 9 tháng và 5 năm 9 tháng tù về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Ngày 11/8/2026, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đặng Thị Thảo My (SN 2009, trú xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, do vụ lợi từ việc quản lý, sử dụng nữ tiếp viên tại các quán karaoke, từ tháng 6/2025 đến ngày 21/8/2025, dù biết T.B.N (SN 22/8/2012) là người dưới 16 tuổi, My và Dũng cùng Thái Văn Hòa nhiều lần giao, nhận tiền để tiếp nhận, chuyển giao T.B.N giữa các cơ sở kinh doanh karaoke nhằm đưa nạn nhân làm tiếp viên dưới sự quản lý của các đối tượng.
Cụ thể, khoảng tháng 6/2025, My cùng Hòa giao cho Nguyễn Trung Phong 26,35 triệu đồng để tiếp nhận T.B.N về làm tiếp viên karaoke.
Đến tháng 8/2025, My, Hòa và Dũng tiếp tục giao 8 triệu đồng cho Huỳnh Văn Kiệm và Trần Trọng Đại để tiếp nhận T.B.N, đưa về Đà Nẵng làm tiếp viên karaoke dưới sự quản lý của My và Hòa.
Sau khi tiếp nhận T.B.N, My giao tài khoản Facebook cá nhân "Thảo My" cho Hòa và Dũng sử dụng để liên lạc, uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân.
Dũng cùng Hòa nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa ông T.N.T (cha của T.B.N), yêu cầu giao 45 triệu đồng. Các đối tượng đe dọa nếu gia đình không đưa tiền sẽ tiếp tục giữ T.B.N làm tiếp viên karaoke hoặc chuyển nạn nhân cho người khác nhằm thu hồi số tiền đã bỏ ra.
Sau khi gia đình T.B.N đồng ý giao tiền, các bị cáo thống nhất để Dũng trực tiếp nhận 45 triệu đồng từ ông T.N.T vào rạng sáng 21/8/2025. Khi Dũng đang nhận tiền, lực lượng Công an bắt quả tang.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của My và Dũng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng quyền được bảo vệ về thân thể, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do của người dưới 16 tuổi và quyền sở hữu tài sản của công dân.
Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Cưỡng đoạt tài sản".
Đối với các đối tượng Võ Văn San, Huỳnh Tấn Huy, Nguyễn Trung Phong, Phạm Minh Hiếu, Thái Văn Hòa, Phan Văn Tiến, Lê Văn Minh Hoàn, Huỳnh Văn Kiệm và Trần Trọng Đại, cơ quan chức năng đã tách hành vi để điều tra, xử lý trong vụ án khác.
Các đối tượng này đều từ đủ 18 tuổi trở lên, bị điều tra về các tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại Gia Lai, Đắk Lắk và TP Đà Nẵng trong năm 2025.
Xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử ghi nhận My và Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đều phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, tòa áp dụng các quy định của pháp luật đối với người dưới 18 tuổi phạm tội để xem xét hình phạt.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Thị Thảo My 7 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và 1 năm 9 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt 8 năm 9 tháng tù.
Nguyễn Tấn Dũng bị tuyên 4 năm tù về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và 1 năm 9 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt 5 năm 9 tháng tù.