Một nhóm người có hành vi mua bán trẻ em qua biên giới đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phối hợp bắt giữ.
Huỳnh Thị Hồng cầm đầu đã rủ rê thêm nhiều đối tượng tham gia vào đường dây mua bán trẻ em. Từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, nhóm này đã mua bán 10 cháu bé.
Mặc dù từng là nạn nhân của tội phạm mua bán người nhưng Quang Thị Xu vẫn về nước cấu kết với chính kẻ đã từng bán mình để lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc nhằm kiếm tiền.
Đối tượng Phàng Thị Tòng, sinh năm 1996, bị truy nã về tội danh mua bán người, mua bán trẻ em đã bị công an huyện Bảo Yên bắt giữ tại xã Điện Quan, tỉnh Lào Cai.
Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giải cứu 6 bé gái và 2 phụ nữ trong đường dây buôn bán người...
Nhiều khía cạnh của việc phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, sân chơi thiếu nhi đã được nêu ra tại diễn đàn "Phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em" do Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức mới đây, với sự tham dự của hơn 100 học sinh trên địa bàn.
Đằng sau việc nhận con nuôi là cả một thị trường buôn bán trẻ sơ sinh ngầm vốn đã xuất hiện trong nhiều thập niên ở Philippines.
Đưa em Chích Thị Đ. (13 tuổi) sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài, hai vợ chồng Cụt Thị Hương (34 tuổi) và Cụt Văn Thoại (38 tuổi), trú tại trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị tuyên án 16 năm tù về tội mua bán trẻ em.
Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trong đường dây bán phụ nữ ra nước ngoài trái phép sau nhiều năm lẩn trốn.
Công an tỉnh Lai Châu cho biết sẽ kiên quyết xử lý các vụ việc, tội phạm liên quan đến đến việc xâm hại nhân phẩm, sức khỏe con người.