Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung

Nguyên Khôi
08/10/2020 - 13:14
Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung

Mưa lớn gây ngập úng trên diện rộng tại Quảng Bình

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài liên tục khiến một số khu vực ở miền núi bị chia cắt cục bộ, nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Tại Quảng Bình: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 6 đến 8/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100 mm, cá biệt nhiều nơi như huyện Minh Hóa lượng mưa đạt 646 mm, xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh đạt 534 mm, thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thủy đạt 402 mm. Lũ trên hai sông Kiến Giang, Nhật Lệ đã vượt báo động 3.

Theo đó, mực nước trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang vượt mức báo động III 155 cm, trên sông Nhật Lệ tại trạm Đồng Hới vượt mức báo động III 22 cm, nước trên sông Giang đang tiếp tục lên nhanh.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trên địa bàn huyện Quảng Ninh đã có 5 bản, 1 thôn bị cô lập. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết do mưa lớn và liên tục trong mấy ngày qua đã gây ngập sâu tại 2 điểm ngầm Khe Ngang và bản Mới khiến 2 bản Hang Chuồn - Trường Nam và bản Khe Ngang bị cô lập hoàn toàn.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình đến 10 giờ ngày 8/10, toàn tỉnh đã có 25 thôn, bản thuộc 7 xã bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các thôn, bản. Cụ thể: huyện Minh Hóa có 1 xã và 12 bản, huyện Bố Trạch có 6 bản; huyện Lệ Thủy có 2 bản. Riêng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã có 50 căn nhà ngập sâu 0,5 m. Riêng huyện Tuyên Hóa đã lên phương án vận động, tổ chức di dời 430 hộ với 1.600 khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung - Ảnh 2.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Quảng Ninh

Sở GD&ĐT Quảng Bình đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc có phương án chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 268 trường với trên 87.000 học sinh đã được nghỉ học.

Nhiều điểm trên các tuyến Quốc lộ 15, 12, 9B, và hai Tỉnh lộ 562, 9C... bị ngập không thể qua lại. Dự báo, từ nay đến hết ngày 10/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương trên địa bàn sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lũ chia cắt giao thông, cô lập; cấm người dân qua lại, đánh bắt cá ở khe suối, để bảo đảm an toàn.

Nhằm ứng phó hiệu quả với diễn biến thời tiết mưa lũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã lưu ý lãnh đạo các địa phương cần bám sát phương châm "4 tại chỗ", tập trung phương tiện, nhân lực nhằm chủ động triển khai việc di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn; nghiêm cấm người dân vớt củi trên sông. Yêu cầu các địa phương chủ động, khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ. Tập trung rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Sẵn sàng sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung - Ảnh 3.

Mực nước dâng cao khiến nhiều địa phương ở huyện Minh Hóa bị cô lập.

Chính quyền các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác tại các tuyến đường giao thông bị nước lũ chia cắt để ngăn người dân qua lại nhằm bảo đảm an toàn; đồng thời có kế hoạch dự trữ, cấp phát lương thực, thực phẩm cho dân, bảo đảm không để dân đói khi ngập lụt kéo dài…

Tại Quảng Trị: Mưa lớn trong những giờ qua khiến mực nước ở các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải đang dâng cao. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Tại hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, một số cầu tràn đã bị ngập nước. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng; ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, chỉ đạo sắp xếp đảm bảo an toàn tàu thuyền, phương tiện tại các nơi neo đậu.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khẩn trương di chuyển, gia cố các lồng, bè nuôi thủy sản trên sông, ao, hồ, đầm phá ven biển, ven sông, suối đảm bảo an toàn; có phương án bảo vệ, phòng tránh các thiệt hại có thể xảy ra tại các khu nuôi thủy sản tập trung, tuyệt đối không để người dân ở trên các lồng, bè nuôi thủy sản khi mưa lũ xảy ra; triển khai sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, gò đồi, ven sông suối, ven biển; khu vực thấp trũng, ngập úng đô thị.

Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của áp thấp, nhiều tuyến đường tại miền trung bị ngập úng, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo nhiệm vụ đã phân công tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện phương án ứng phó với mưa lũ.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của mưa lũ để phát sóng, truyền tin trên các phương tiện truyền thông giúp người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tại Thừa Thiên - Huế: Do mưa lớn, đoạn đường tại km76, cách Bốt Đỏ khoảng 1km (thuộc huyện A Lưới) đã bị sạt lở, khiến tuyến đường Quốc lộ 49 bị chia cắt. Trong sáng 8/10, các lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, nỗ lực thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất. Theo đại diện UBND huyện A Lưới, vị trí bị sạt lở cách Bốt Đỏ khoảng 1km, nằm trên tuyến đường chính từ TP. Huế và các huyện, thị lên A Lưới.

Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở trong sáng 8.10 tại huyện A Lưới. Ảnh: Hữu Phúc

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục. Đến thời điểm hiện tại các phương tiện đã có thể lưu thông. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục dọn dẹp bùn đất, vệ sinh tuyến đường, đồng thời túc trực sẵn sàng xử lý khi có trường hợp sạt lở xảy ra trong bối cảnh tình hình mưa lớn vẫn còn tiếp diễn.

Sáng 8/10, bờ biển xã Phú Thuận, xã Phú Hải (huyện Phú Vang) bị sạt lở, xâm thực, trên tổng cộng chiều dài khoảng 5km, do ảnh hưởng bởi mưa lớn. Riêng xã Phú Hảig bị xâm thực, biển "lấn" đất liền 3-4m, trên tổng chiều dài khoảng 2km, qua 4 thôn Cự Lại Bắc, Cự Lại Trung, Cự Lại Đông, Cự Lại Nam. Tuy nhiên, các hộ dân không bị ảnh hưởng gì. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hải, thông tin, sau nhiều kiến nghị, đề xuất, dự án xây dựng kè chống sạt lở cho bờ biển xã Phú Hải, nối tiếp từ địa phận xã Phú Thuận sẽ thi công trong thời gian sắp tới.

Mưa lớn gây lũ lụt chia cắt ở một số tỉnh miền Trung - Ảnh 6.

Sạt lở trên đường liên thôn ở Huế

Còn ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, cho biết, ảnh hưởng bởi mưa lớn từ ngày 7/10, bờ biển xã Phú Thuận bị sạt lở, xâm thực qua các thôn Tân An, Trung An, Xuân An, tổng chiều dài khoảng 3km, đoạn sâu nhất gần 7m. Trong đó, thôn Tân An bị ảnh hưởng nặng nhất. 10 hộ dân trên địa bàn xã bị ảnh hưởng do sạt lở. Lãnh đạo xã cùng các lực lượng đang kiểm tra địa bàn, vận động người dân. Các hộ chuẩn bị sẵn sàng di dời đến nơi an toàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm