Mỹ: Hơn 20.000 học sinh bang Mississippi cách ly vì Covid-19 sau tuần học đầu tiên

Phương Thanh (dịch)
19/08/2021 - 13:15
Mỹ: Hơn 20.000 học sinh bang Mississippi cách ly vì Covid-19 sau tuần học đầu tiên

Trẻ em quay lại trường Tiều học Shannon (Mỹ) ngày 5/8/2021. Ảnh: AP

Khoảng 20.000 học sinh phải cách ly vì Covid-19 sau tuần học đầu tiên kể từ ngày 9/8/2021. Số lượng này chiếm khoảng 5% số học sinh tại các trường công lập trên toàn bang.

Trong bối cảnh biến thể delta lây lan nhanh chóng, người dân đang đối mặt với làn sóng Covid-19 mới, tuần học đầu tiên của học sinh tại bang Mississippi (Mỹ) đã bắt đầu từ ngày 9/8/2021. Tuy nhiên, một tuần sau đó, số liệu từ Bộ Y tế bang đã ghi nhận 20.034 học sinh phải cách ly vì Covid-19.

Cũng trong tuần đó, 4.521 học sinh đã cho kết quả dương tính với Covid-19, nâng tổng số học sinh nhiễm SARS-CoV-2 toàn bang lên 5.933 học sinh kể từ đầu tháng 8. Ngoài ra, số liệu cũng ghi nhận được 948 giáo viên và nhân viên từ các trường học của bang nhiễm Covid-19 từ ngày 9/8/2021 đến ngày 13/8/2021.

Báo cáo từ Bộ Y tế bang Mississippi cũng cho thấy, tổng cộng 1.496 giáo viên và nhân viên đã nhiễm virus corona kể từ đầu tháng 8/2021. Tính đến cuối tuần trước, 1.463 giáo viên và nhân viên trên toàn bang đã bị cách ly vì phơi nhiễm Covid-19.

Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 36% cư dân của bang Mississipi đã được tiêm vaccine Covid-19. Nhà dịch tễ học Paul Byers (Mỹ) cho biết, số lượng học sinh bị phải cách ly sau trong tuần học đầu tiên là rất đáng kể.

Vì số lượng học sinh và giáo viên bị Covid-19 ảnh hưởng tăng cao, ít nhất 29 trường học tại Mississippi đã chuyển sang dạy và học trực tuyến.

online-preparatory-courses-covid-1200x675.jpg

Ít nhất 29 tường tại Mississippi tổ chức cho học sinh học trực tuyến. Ảnh: European Commission

Theo tiến sĩ Byers, tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở trẻ từ 5 đến 17 tuổi đang tăng mạnh và số lượng trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 10 tăng cao trong số những trường hợp mắc mới. "Điều này sẽ dẫn đến số lượng trẻ em dưới 18 tuổi phải nhập viện để điều trị Covid-19 gia tăng nhanh chóng", ông cho biết.

Tiến sĩ cũng cho biết thêm, cách duy nhất để khắc phục tình trạng này là cho phép trẻ em từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine. Trong tuần qua, một thiếu niên đã tử vong vì Covid-19, nâng tổng số trẻ em tử vong tại bang này lên 5 trường hợp.

Nhiều bệnh viện dã chiến đã được thành lập tại Mississippi để đáp ứng tình trạng số ca nhập viện vì Covid-19 tăng cao trong tuần trước. Tiến sĩ Thomas Dobbs, quan chức y tế của bang cho biết, không giống những lần trước, làn sóng Covid-19 này gia tăng số ca mắc mới chủ yếu là những người trẻ tuổi và trẻ em.

"Thay vì chứng kiến cảnh con cái mất cha mẹ vì Covid, giờ đây cũng có nhiều trường hợp cha mẹ "đầu bạc tiễn người đầu xanh". Đây quả là sự thật đáng buồn và đáng quan ngại", ông Dobbs chia sẻ.

Nguồn: NBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm