Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/11/2025 - 20:57 (GMT+7)

Mỹ: Phụ nữ bản địa vượt qua rào cản giới trong lĩnh vực công nghệ

Tâm An
Mỹ: Phụ nữ bản địa vượt qua rào cản giới trong lĩnh vực công nghệ

Madeline Gupta

Madeline Gupta cho biết, rào cản đối với phụ nữ bản địa Mỹ tiếp cận ngành công nghệ không chỉ là thiếu hình mẫu, mà còn bị hạn chế tiếp cận mạng Internet tốc độ cao, wifi và các chương trình STEM ở vùng nông thôn.

Tiếng nói của phụ nữ bản địa không bị gạt ra bên lề

Madeline Gupta là người da đỏ Chippewa bản địa, thuộc bộ tộc Sault Ste, một cộng đồng hơn 44.000 người được công nhận tại bang Michigan, Mỹ. Gupta vừa tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Yale tháng 5/2025 và hiện là kỹ sư phần mềm tại Google.

Gupta chia sẻ chỉ biết vài chục phụ nữ bản địa đang làm trong ngành phát triển phần mềm trên khắp nước Mỹ. Cô là người phụ nữ bản địa duy nhất tại Google. Gupta cho rằng, rào cản đối với phụ nữ bản địa khi tiếp cận ngành công nghệ không chỉ nằm ở việc thiếu hình mẫu, mà còn hạn chế trong việc tiếp cận mạng Internet tốc độ cao, wifi và các chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) ở vùng nông thôn. "Phụ nữ bản địa có thể tiếp cận được tài nguyên công nghệ là một vấn đề lớn; các dự án cũng ít được ưu tiên tài trợ". Gupta nhấn mạnh: "Một rào cản khác là thiếu thông tin. Nhiều bạn trẻ bản địa không biết rằng họ có thể theo đuổi sự nghiệp công nghệ. Đối với các bé gái nói chung, công nghệ còn bị xem là lĩnh vực dành cho con trai, nên các em dễ cảm thấy áp lực, xa lạ nên không dám tham gia".

Bản thân Gupta có cơ hội tiếp cận với công nghệ nhiều hơn so với nhiều người cùng cộng đồng, bởi cô lớn lên ở thành phố lớn và có chị gái làm hình mẫu, người từng theo học tại Đại học Yale và là nguồn động lực lớn cho cô. Gupta chia sẻ: "Mãi đến khi vào đại học, tôi mới nhận ra mình không cần phải chọn giữa công nghệ và nghiên cứu bản địa. Tôi có thể kết hợp cả hai. Từ đó, tôi bắt đầu nhìn nhận công nghệ như một công cụ phục vụ cộng đồng. AI là triển vọng của tương lai, đặc biệt, điều quan trọng là tiếng nói của người bản địa không bị gạt ra bên lề".

Sử dụng công nghệ để kết nối quá khứ và tương lai

Phát triển trò chơi điện tử "Island of the Fairies", Madeline Gupta đặt mục tiêu giúp thanh thiếu niên bản địa kết nối lại với văn hóa truyền thống, củng cố bản sắc và từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần. Trò chơi kể lại những câu chuyện và lời cầu nguyện gắn liền với các đặc điểm cảnh quan - được tiết lộ mỗi khi người chơi nhấp vào một địa điểm trong trò chơi. Bên cạnh đó, dự án này hướng đến mục tiêu thứ hai là thu hẹp khoảng cách số. Cô giải thích: "Nếu người trẻ được tiếp cận với một trò chơi thực tế ảo và nhìn thấy hình ảnh bản thân. Từ đó khơi gợi trong các em niềm hứng thú với công nghệ ngay từ đầu. Mục tiêu thứ ba, biến "Island of the Fairies" thành một kho lưu trữ trực quan về khu vực Ngũ Đại Hồ - trước khi biến đổi khí hậu làm thay đổi cảnh quan nơi đây. Trò chơi không chỉ lưu giữ ký ức thiên nhiên mà còn là lời nhắc nhở về những gì đang mất đi.

Mục tiêu thứ tư là thay đổi cách nhìn của cộng đồng với những người bản địa. Công nghệ là một cơ hội, bởi nó luôn gắn với sự sáng tạo và đổi mới. Vậy nếu chúng ta kể lại những câu chuyện cũ bằng công nghệ, theo cách hướng tới phía trước và người da đỏ bản địa là một phần của tương lai nước Mỹ.

Nguồn: Theo Diginomica
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận