Mỹ: Phụ nữ "thống trị" bảng xếp hạng học giả luật có tầm ảnh hưởng lớn nhất
Hình ảnh chiếc búa thẩm phán được đặt trên sách luật tại Washington, DC, Hoa Kỳ, ngày 14/5/2021
Bảng xếp hạng mới nhất về các học giả luật được trích dẫn nhiều nhất tại Mỹ đã đảo ngược tình thế về người có tầm ảnh hưởng lớn nhất, với phụ nữ chiếm 7 trong số 10 vị trí hàng đầu trong danh sách, gấp hơn 2 lần so với năm trước.
Việc phụ nữ chiếm ưu thế ở các vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng hàng năm là một hiện tượng hiếm thấy. Trong lịch sử học thuật pháp lý, nam giới vốn luôn áp đảo về số lượng bài viết được các đồng nghiệp trích dẫn nhiều nhất.
Theo Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, kết quả nghiên cứu mới nhất phản ánh số lượng và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của các nữ giáo sư luật, hiện chiếm 49% tổng số giảng viên toàn thời gian tại các trường luật ở Mỹ (tăng từ 40% vào năm 2011). Tỷ lệ phụ nữ trong ngành luật nói chung ở Mỹ cũng đang tăng lên: Họ đã vượt qua nam giới về số lượng sinh viên theo học trường luật vào năm 2016 và hiện chiếm 41% tổng số luật sư ở Mỹ, tăng từ 36% cách đây 1 thập kỷ.
Nghiên cứu do các thủ thư luật của Đại học George Mason là Rob Willey và Melanie Knapp công bố trong tháng 3/2026. Họ đã xem xét những bài báo học thuật được xuất bản từ năm 2019 đến năm 2021 nhận được nhiều trích dẫn nhất trong các công trình học thuật khác kể từ khi được phát hành, nghĩa là các ý tưởng được các đồng nghiệp đánh giá là có giá trị. Khung thời gian gần đây nhằm mục đích nắm bắt những "công trình nghiên cứu pháp lý có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, bất kể giai đoạn sự nghiệp hay uy tín của tổ chức", các tác giả viết.
Trước đó, một nghiên cứu năm 2021 cho thấy các tạp chí luật hàng đầu tại 20 trường luật hàng đầu nước Mỹ đăng tải số bài viết trung bình của nam giới nhiều gấp đôi so với nữ giới, và những định kiến ngầm có thể là một yếu tố ảnh hưởng.