Mỹ: Trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp để bảo vệ đất đai

Nhu Thụy
06/06/2025 - 11:02
Mỹ: Trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp để bảo vệ đất đai

Ảnh minh họa: shutterstock

43% đất nông nghiệp của Mỹ (gần 157 triệu hecta) hiện do phụ nữ canh tác hoặc đồng canh tác. Họ cam kết bảo tồn đất nông nghiệp và phát triển cộng đồng nông thôn.

Phụ nữ thúc đẩy quá trình ra quyết định

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố Tuần lễ Phụ nữ trong nông nghiệp vào những năm 1980 cho đến nay, đây vẫn là chủ đề được quan tâm. Người Mỹ đã vinh danh những nữ nông dân và ghi nhận những đóng góp của họ cho cộng đồng. Chính sách nông nghiệp của Mỹ ngày càng công nhận và ủng hộ vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp. Các tổ chức như American Farmland Trust và American Agri-Women ủng hộ các chính sách đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với các nguồn lực và cơ hội cho phụ nữ trong nông nghiệp, bao gồm tài trợ, giáo dục và tiếp cận thị trường.

Phụ nữ thúc đẩy quá trình ra quyết định ở cấp tiểu bang và quốc gia. Đơn cử, bà Brooke Rollins, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), là người phụ nữ thứ hai lãnh đạo USDA, sau bà Ann Veneman, người đã phục vụ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Với tư cách là người đứng đầu của USDA, bà Rollins chịu trách nhiệm quản lý gần 100.000 nhân viên chuyên cung cấp sự hỗ trợ cho nông dân và khu vực nông thôn. USDA còn giám sát Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), chiếm hơn một nửa ngân sách dinh dưỡng của USDA, cũng như Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) và quy định về bữa ăn học đường.

Bà Brooke Rollins, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ

Bà Brooke Rollins, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ

Ở các tiểu bang, hiện có 11 phụ nữ giữ chức vụ đứng đầu sở nông nghiệp; trong đó có 3 người là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm hoặc bầu vào vị trí này tại các bang: Colorado, Oklahoma và Massachusetts. "Những gì tôi học được với tư cách là nữ ủy viên nông nghiệp đầu tiên của Colorado là ngoại hình hay xuất thân của bạn không quan trọng, quan trọng là cách bạn làm công việc đó. Nhiều thế hệ phụ nữ đã đấu tranh cho quyền của phụ nữ và quyền được đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong các ngành nghề mà phụ nữ lựa chọn. Điều đó có nghĩa là việc tôn vinh phụ nữ trong vai trò lãnh đạo và tạo cơ hội cho phụ nữ trẻ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo là vô cùng quan trọng", bà Kate Greenberg nói.

Thúc đẩy canh tác bền vững

Trong những thập kỷ gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ nông thôn thành lập trang trại riêng của họ. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy, hơn một nửa số trang trại ở Mỹ do phụ nữ quản lý. Hiện nay, gần một nửa diện tích đất nông nghiệp của Mỹ - khoảng 157 triệu ha - do phụ nữ canh tác. Những nữ nông dân ngày càng áp dụng các kỹ thuật bền vững như kiểm tra và bảo tồn đất, trồng cây che phủ, thảm thực vật lâu năm, ủ phân và luân canh cây trồng. Nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với sản phẩm địa phương mà họ coi là chất lượng cao đã giúp tăng gấp 4 lần số lượng chợ nông sản tại các thị trấn và thành phố của Mỹ từ năm 1994 đến nay.

Khi các trang trại do phụ nữ làm chủ bán thực phẩm lành mạnh cho cộng đồng, họ đang xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp của mình và người tiêu dùng ở cả nông thôn và thành thị. Khi dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và vận chuyển, những nữ nông dân đã vào cuộc để giúp đỡ cộng đồng của họ. Nhiều người hướng dẫn khách hàng về dinh dưỡng và nông nghiệp, ủng hộ bữa ăn cho trường học và những người vô gia cư, làm tình nguyện viên trong các chương trình cộng đồng hoặc điều hành các cơ sở lưu trú, cửa hàng bán lẻ vì lợi nhuận, nơi dự trữ các sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương khác.

Các nữ lãnh đạo sở nông nghiệp của các tiểu bang tại Mỹ đang điều hành việc quản lý 405.339 trang trại và hơn 245 triệu mẫu đất nông nghiệp. Khoảng 21% trang trại và 27% diện tích đất nông nghiệp của Mỹ được đại diện trực tiếp bởi các sở, ban ngành nhà nước do phụ nữ lãnh đạo.

Nguồn: Farm Progress America
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm