Năm 2019, cả nước có hơn 7.600 người chết vì tai nạn giao thông

PV
02/01/2020 - 16:19
Năm 2019, cả nước có hơn 7.600 người chết vì tai nạn giao thông
Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Theo báo cáo , chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng nhu cầu tốt hơn đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết; Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Sáng 2/1, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Theo báo cáo, vận tải hành khách năm 2019 đạt 5.143 triệu lượt tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018. Chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng nhu cầu tốt hơn đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết.

Về tai nạn giao thông, năm 2019 cả nước xảy ra 17.626 vụ, làm chết 7.624 người, làm bị thương 13.624 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 939 vụ (giảm 5,06%), giảm 587 người chết (giảm 7,15%), giảm 934 người bị thương (giảm 6,42%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những kết quả của ngành giao thông - vận tải trong năm qua, trong đó đánh giá cao kết quả sản lượng vận tải năm 2019 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh; Chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện; Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương.

Năm 2019, cả nước có hơn 7.600 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá: "Năm 2019 có thể nói là một năm nhiều khó khăn, thách thức với ngành giao thông"; trong đó còn một số hạn chế như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn; Tiến độ thi công tại một số dự án còn chậm, như các dự án đường sắt đô thị, các dự án đường bộ cao tốc: Bến Lức-Long Thành, Trung Lương-Mỹ Thuận... Đặc biệt là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, sau nhiều lần lùi tiến độ, đến nay vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Một số công trình, dự án còn để xảy ra các khiếm khuyết về chất lượng gây dư luận không tốt như cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi, tuyến tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai; tình hình an ninh trật tự tại một số trạm thu phí BOT vẫn còn nhiều phức tạp, gây khó khăn trong công tác triển khai thu phí hoàn vốn các dự án…

Năm 2019, cả nước có hơn 7.600 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu rõ 8 nhiệm vụ và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung, thực hiện nghiêm túc. Riêng với vấn đề tai nạn giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm