Năm 2020: Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ đến với nhiều phụ nữ

Bảo Anh
23/01/2020 - 07:11
Năm 2020: Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ đến với nhiều phụ nữ
Gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp Việt qua các bộ sưu tập áo dài độc đáo luôn là niềm tự hào, khiến tên tuổi nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam vang danh thế giới.

2019 là một năm thành công rực rỡ của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (ảnh). Anh được mời đem áo dài Việt trình diễn trong nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước và quốc tế. Có thể kể đến: Bộ sưu tập "Thế giới như tôi thấy" trình diễn mở màn lễ khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM 2019; 2 bộ sưu tập 12 mùa hoa và Tranh Đông Hồ trình diễn tại trụ sở chính của Tổ chức Giáo dục, khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO; bộ sưu tập Flower dream (Giấc mơ hoa) mở màn tuần lễ ASEAN 2019, Hàn Quốc; bộ sưu tập S Viet mở màn cho sự kiện kỷ niệm lần thứ 30 của show diễn New York Couture Fashion Week...

Năm 2020: Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ đến với nhiều phụ nữ - Ảnh 1.

Áo dài Việt Nam

Bản thân Đỗ Trịnh Hoài Nam luôn tâm niệm mình phải quảng bá những nét đẹp của Việt Nam qua tà áo dài, thông qua việc in những di sản, hoa văn, kỹ thuật thêu đính, quảng bá làng nghề... nổi tiếng ở Việt Nam. Anh khẳng định: "Không chỉ quảng bá văn hóa, tôi luôn muốn quảng bá du lịch, những hình ảnh đẹp của Việt Nam thông qua các bộ sưu tập áo dài. Khi tôi đem những bộ sưu tập áo dài Việt đi chụp ảnh ở những di sản, những địa danh nổi tiếng quốc tế như Pháp, Italia... họ cũng trầm trồ khi biết những di sản Việt Nam được in lên áo dài".

Cùng với đó, anh thiết kế những bộ áo dài in quốc kỳ hoặc di sản quốc gia để vừa quảng bá áo dài Việt Nam vừa có sự kết nối, giao thoa văn hóa giữa các nước. Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận được lời mời trình diễn của nhiều nhà tổ chức sự kiện trên thế giới, nhiều nữ minh tinh quốc tế cũng từng lựa chọn áo dài của anh để diện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes.

Đi cùng niềm vinh dự và tự hào là những khó khăn bởi đem áo dài cùng ê-kíp tới những nơi xa xôi biểu diễn không phải điều dễ dàng. Tốn kém về chi phí, thời gian, tâm sức nhưng Đỗ Trịnh Hoài Nam bảo, anh không muốn nhắc nhiều tới những vất vả bởi tới đâu anh cũng nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Anh thực sự muốn gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình, đó là các đại sứ, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, giới truyền thông...

Sẽ thiết kế dòng sản phẩm cho người thu nhập thấp

Bên cạnh việc đưa những bộ sưu tập thời trang đi trình diễn, năm qua, Đỗ Trịnh Hoài Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức thành công 3 chương trình Tự hào áo dài Việt với mục đích đào tạo may và quảng bá áo dài, giới thiệu các nhà thiết kế áo dài trẻ... Dù làm được nhiều việc như vậy nhưng nhà thiết kế này vẫn có chút tiếc nuối, rằng mình không có nhiều thời gian để có thể tổ chức nhiều hơn các khóa học, chia sẻ công thức cắt may và những kỹ năng kinh doanh giúp những người yêu thời trang, những người thợ may nghèo có cuộc sống tốt hơn.

Năm 2020: Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam sẽ đến với nhiều phụ nữ - Ảnh 2.

Áo dài và Cầu Trường Tiền ở Huế là một trong những niềm tự hào của người Việt

Nếu như trước đây, Đỗ Trịnh Hoài Nam thường thiết kế áo dài độc quyền từ vẽ, in ấn... dành cho những doanh nhân, chính khách, người nổi tiếng thì năm 2020, anh dự định sẽ thiết kế những dòng sản phẩm mới, đến với nhiều người tiêu dùng hơn để những người phụ nữ Việt Nam thu nhập thấp cũng có thể mặc áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam.

"Điều tôi thích nhất ở Tết đó là khoảng thời gian tuyệt vời để ngồi ở những khung cảnh đẹp, sáng tác những bộ sưu tập áo dài mới, để những người yêu áo dài trong nước và quốc tế biết rằng áo dài Việt Nam ngày càng phát triển, ngày càng đẹp hơn. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc chị em phụ nữ, bạn đọc của Báo PNVN nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm