Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội cho nữ doanh nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Lê Hoa (thực hiện)
02/02/2025 - 10:13
Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội cho nữ doanh nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Số hóa và xanh hóa được xác định là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp. Ảnh minh họa

“Với bản lĩnh kiên cường và sức sáng tạo mạnh mẽ, các nữ doanh nhân có thể trở thành những nhà lãnh đạo dẫn dắt, góp phần ghi dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI, nhấn mạnh.

Số hóa và xanh hóa được xác định là xu hướng tất yếu của doanh nghiệp. Các nữ doanh nhân luôn tiên phong trong xu hướng xanh hóa lối sống và xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, chia sẻ với PNVN về các hoạt động đồng hành cùng nữ doanh nhân trong giai đoạn "chuyển đổi kép" này.

+ Trong năm 2025 và thời gian tới, số hóa và xanh hóa được đánh giá là xu hướng phát triển tất yếu của các doanh nghiệp. Xin bà chia sẻ quan điểm về nhận định này?

Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội cho nữ doanh nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh- Ảnh 1.

Bà Mai Thị Diệu Huyền, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI

Bà Mai Thị Diệu Huyền: Theo tôi, nhận định này hoàn toàn đúng. Chúng ta có thể liên hệ với một số luận điểm sau:

Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chúng ta thấy nếu không sử dụng các nền tảng số thì các doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc kinh doanh, thậm chí có nhiều doanh nghiệp đã phải thay đổi hoàn toàn phương thức giao dịch, tiếp cận khách hàng để thích ứng với bối cảnh mới.

Chuyển đổi xanh cũng đang là một xu thế tất yếu khi nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng, yêu cầu của các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Chính phủ Việt Nam đã chủ động đón đầu xu thế khi từ năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn tới năm 2050. Qua đó hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, nhất là các cam kết đưa mức phát thải ròng "về 0" vào năm 2050 tại Hội nghị COP26.

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 8/2024 cả nước có khoảng 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho khoảng 30% lao động trong nền kinh tế. Trong số đó, có hơn 20% là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã và đang chủ động tham gia xu thế chuyển đổi kép với những thay đổi từ hệ thống quản trị doanh nghiệp, chiến lược marketing tới những thay đổi to lớn hơn như thay đổi công nghệ, máy móc và cả nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu đầu vào.

Năm 2025 mở ra nhiều cơ hội cho nữ doanh nhân chuyển đổi số, chuyển đổi xanh- Ảnh 2.

Các nữ doanh nhân không ngừng học tập để bắt kịp với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

+ Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã có những chương trình, chiến lược nào để khuyến khích các nữ doanh nhân tham gia xu hướng số hóa, xanh hóa?

Bà Mai Thị Diệu Huyền: Với sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo trong quá trình Chuyển đổi kép từ giai đoạn 2015 cho tới nay. Tiêu biểu như các chương trình đào tạo về kỹ năng số hợp tác với Tập đoàn Meta, chương trình nâng cao năng lực chuyển đổi số và bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng hợp tác với Quỹ Châu Á. Các chương trình đã góp phần tăng tính chủ động của doanh nghiệp khi chuyển đổi mô hình quản trị trên nền tảng số.

Từ năm 2018, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với các đối tác triển khai chuỗi hoạt động về "Nữ doanh nhân tiên phong trong kinh doanh có trách nhiệm" và "Kinh doanh vì một thế giới không rác thải". Từ những thông điệp của chương trình, cho tới nay, các nữ doanh nhân luôn tiên phong trong xu hướng xanh hóa lối sống và xanh hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng đã có sự hợp tác với Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) triển khai Dự án Thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp do nữ lãnh đạo thông qua Tăng trưởng Xanh. Dự án không chỉ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các thông tin về Tăng trưởng Xanh cho các doanh nghiệp mà còn kết nối các doanh nghiệp với các ngân hàng, các tổ chức tài chính có nguồn tín dụng dành cho các dự án vay vốn liên quan tới chuyển đổi xanh.

+ Một vài lời gửi gắm của bà tới cộng đồng nữ doanh nhân trong năm 2025?

Bà Mai Thị Diệu Huyền: Nhân dịp năm mới Ất Tỵ xin chúc các nữ doanh nhân luôn bình tâm, vững chí, có niềm tin trên con đường mình đã chọn. Kỷ nguyên chuyển đổi kép là giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Phụ nữ, với bản lĩnh kiên cường và sức sáng tạo mạnh mẽ có thể trở thành những nhà lãnh đạo dẫn dắt hành trình chuyển đổi kép và làm chủ kỷ nguyên này.

+ Xin cảm ơn bà!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm