Nam A Bank đặt mục tiêu thu 6.200 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2026
Theo Nam A Bank đánh giá, bước sang năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành tài chính – ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng này đã đặt mục tiêu mục tiêu năm 2026 thu về 6.200 tỷ đồng lãi trước thuế.
Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank (NAB) vừa có thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại P Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là TP Đà Lạt) vào ngày 20/3/2026.

Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank. Ảnh: Phước Nguyên
Theo Nam A Bank đánh giá, bước sang năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành tài chính – ngân hàng.
Để bảo đảm hoạt động của Nam A Bank được triển khai liên tục, nhất quán và đúng trọng tâm, HĐQT đương nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số định hướng kinh doanh trọng yếu của năm tài chính 2026.
Đây là cơ sở để triển khai hoạt động năm 2026 một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT nhiệm kỳ mới (2026 – 2031).
Ngân hàng cũng định hướng kinh doanh trong năm 2026. Trong đó, kế hoạch năm 2026 là tổng tài sản tăng 15% từ 418.333 tỷ đồng lên 480.000 tỷ đồng. Việc huy động vốn tổ chức kinh tế, cá nhân và phát hành giấy tờ có giá trị tăng 33% từ 211.119 tỷ đồng lên 280.000 tỷ đồng.
Việc cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế cũng tăng 21% từ 198.263 tỷ đồng lên 240.000 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%. Qua đó, ngân hàng này dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 6.200 tỷ đồng.
Nhìn lại giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, Nam A Bank cho rằng đây là giai đoạn đánh dấu chuỗi thách thức chưa từng có trong lịch sử toàn cầu khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng. Bên cạnh đó, xung đột địa chính trị kéo dài và các cú sốc liên tiếp trên thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Trong bối cảnh đó, HĐQT vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược, chủ động và linh hoạt điều chỉnh theo các kịch bản phù hợp, từng bước dẫn dắt Nam A Bank vượt qua thách thức, phát triển vững mạnh và chính thức đưa Ngân hàng vươn lên nhóm các ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam.
Theo đó, tổng tài sản giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 tăng từ 134.315 tỷ đồng lên 418.33 tỷ đồng, tăng 311% (năm 2025 so với năm 2020); dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế tăng 222% (năm 2025 so với năm 2020).
Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu cũng tăng khá mạnh từ 0,83% (của 31/12/2020) lên 2,15% (của 31/12/2025). Như vậy, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank tăng 1,32% trong vòng 5 năm.