Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/03/2026 - 21:07 (GMT+7)

Nam ca sĩ xuất thân nhà báo "làm mới" nhạc Trịnh bằng X-part, rap

Bảo Minh
Nam ca sĩ xuất thân nhà báo "làm mới" nhạc Trịnh bằng X-part, rap

Ca sĩ Khôi Minh

Album “Khôi Minh hát Trịnh Công Sơn - Cho nên tôi yêu” phát hành đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày nhạc sĩ họ Trịnh rời cõi tạm.

Ngày 27/3, ca sĩ Khôi Minh chính thức giới thiệu album Khôi Minh hát Trịnh Công Sơn - Cho nên tôi yêu. Album do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm và Việt Anh phối khí, gồm 10 ca khúc. Một nửa số bài trong album được thêm X-part hoặc rap, bên cạnh các đoạn phiêu vocal.

X-part là thuật ngữ chỉ phần sáng tác mới hoặc viết thêm một đoạn nhạc/lời vào ca khúc gốc. Hình thức này thường xuất hiện trong các chương trình âm nhạc thực tế (chẳng hạn "Anh trai vượt ngàn chông gai)", tạo không gian để nghệ sĩ thể hiện tư duy âm nhạc và dấu ấn cá nhân, giúp ca khúc quen thuộc trở nên mới mẻ, độc đáo hơn.

Các phần viết thêm của Khôi Minh khi là biến tấu, phụ họa cho chủ đề ca khúc của Trịnh Công Sơn, như trong Hôm nay tôi nghe hay Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Ở một số trường hợp khác, anh kết hợp ca khúc gốc với phần viết thêm tương đối độc lập để kể một câu chuyện giàu kịch tính, tạo sự tương phản, như Còn thấy mặt người.

2 ca khúc Ở trọHành hương trên đồi cao đánh dấu lần đầu Khôi Minh thử nghiệm rap có giai điệu. Nội dung rap mang tính đối thoại giữa thế hệ sau với người đi trước, từ đó bộc lộ những chiêm nghiệm cá nhân dựa trên tinh thần ca khúc gốc.

Khôi Minh cho biết, âm nhạc Trịnh Công Sơn "có tính mời gọi sáng tạo cao", giúp quá trình viết thêm giai điệu, lời ca diễn ra khá tự nhiên. Riêng Hành hương trên đồi cao, anh mất khoảng 1 năm để hoàn thiện phần dung hợp giữa chất liệu mới và bản gốc. "Tôi giữ nguyên toàn bộ nhạc và lời của ca khúc gốc, sau đó mới thêm phần phái sinh. X-part có thể xem là một thành phần của bản phối, chỉ khác là tôi thể hiện bằng giọng hát và ca từ", anh nói.

Nam ca sĩ chia sẻ, ý tưởng album hình thành từ những cảm xúc xáo trộn và sự bất an mà anh trải qua trong đại dịch Covid-19. Anh nhận ra, nếu cần một thứ âm nhạc để lắng nghe trong giai đoạn đó, thì nhạc Trịnh - với khả năng chia sẻ, xoa dịu và nâng đỡ tinh thần - là lựa chọn phù hợp.

Theo Khôi Minh, giá trị của nhạc Trịnh nằm ở khả năng chuyển tải những triết lý sâu sắc bằng ngôn ngữ giản dị, giàu tính thẩm mỹ. Từ thời chiến đến đời sống thường nhật, âm nhạc của ông vừa đối diện nỗi đau, vừa nâng đỡ con người bằng những giá trị nhân văn và niềm tin sống.

"Tôi đến với âm nhạc của Trịnh Công Sơn từ tuổi hoa niên, với những cảm xúc lạ thường, đẹp đẽ và mê hoặc. Nhiều năm trôi qua, âm nhạc của ông vẫn cuốn hút tôi, nhưng theo một cách khác. Tôi tiếp tục khám phá những chiều kích mới, đồng thời cảm thấy ngày càng gần gũi với thế giới mà ông tạo dựng bằng nghệ thuật, tâm hồn và cả cuộc đời", Khôi Minh bộc bạch.

NSƯT Lan Anh chia sẻ trong buổi ra mắt album của Khôi Minh

NSƯT Lan Anh chia sẻ trong buổi giới thiệu album của Khôi Minh

Trong album, có một ca khúc song ca giữa Khôi Minh và NSƯT Lan Anh là Giọt lệ thiên thu. Lan Anh cho biết: "Tôi vẫn nhớ lần làm giám khảo cùng NSND Quang Thọ tại cuộc thi Tiếng hát Nhà báo Thủ đô mở rộng ở Nhà hát Lớn Hà Nội cách đây 15 năm. Khi đó, tôi rất ấn tượng với chất giọng ấm áp, tình cảm của Khôi Minh. Trong làng báo, hiếm có giọng nam nào vừa hấp dẫn vừa giàu cảm xúc như vậy.

Sau này, Khôi Minh theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, giọng hát ngày càng phát triển. Khôi Minh cũng là người theo dõi hành trình của tôi từ những giải thưởng đầu tiên. Vì là bạn bè lâu năm, khi Khôi Minh mời hát là tôi nhận lời ngay, không đắn đo".

Ca sĩ Khôi Minh tên thật Nguyễn Mạnh Hà, từng là phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của báo Tiền Phong. Anh vừa quyết định tạm dừng công việc báo chí để tập trung cho nghệ thuật. Khôi Minh hát Trịnh Công Sơn - Cho nên tôi yêu là album phòng thu thứ hai của anh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận