Nam giới đổ mồ hôi nhiều có thể gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ

Lương Hiền
16/03/2022 - 14:31
Nam giới đổ mồ hôi nhiều có thể gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ

Ảnh minh họa

Đổ mồ hôi là một hiện tượng sinh lý bình thường, giúp cân bằng nhiệt độ cơ thể và loại bỏ các độc tố bên trong. Khi nam giới bị đổ mồ hôi nhiều, người ta thường nghĩ ngay là do thời tiết nóng nực hay vận động quá mức. Tuy nhiên, tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý ảnh hưởng đến tuyến mồ hôi.

Hằng ngày, lượng mồ hôi tiết ra ít hay nhiều phụ thuộc vào lối sống, hành vi, cách vận động... của mỗi người, có thể dao động trong khoảng 200ml-1 lít. Trung bình mỗi người có khoảng 2 triệu tuyến mồ hôi. Các tuyến này được hoạt động hoàn toàn tự động, không thuộc sự chỉ đạo của hệ thần kinh.

Đổ mồ hôi là cách cơ thể tự hạ nhiệt dưới mức 37oC và việc cơ thể đổ nhiều mồ hôi có nghĩa là bạn giải tỏa nhiệt mà cơ thể tạo ra khi di chuyển tốt hơn. Đổ mồ hôi cũng là cách để độc tố bị đẩy ra ngoài trong quá trình trao đổi chất, giúp thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng nhờ lớp màng hydrolipid film được tạo ra có tác dụng làm ẩm bề mặt da và tăng miễn dịch cho da, ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, toát mồ hôi giúp làm sạch các lỗ chân lông bị bít kín bởi chất nhờn và bụi bẩn.

Lượng mồ hôi cơ thể tiết ra ảnh hưởng bởi cân nặng, thể chất, nhiệt độ cơ thể và hormone. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Experimental Physiology, trong cùng một điều kiện vận động như nhau, lượng chất lỏng được đưa vào cơ thể là như nhau thì nữ giới chỉ tiết ra khoảng 0,57 lít mồ hôi mỗi giờ so với 1,12 lít ở nam giới. Đây chính là bằng chứng cho việc nam giới đổ mồ hôi nhiều gấp đôi nữ giới.

Cũng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học phát hiện dù lượng mồ hôi tiết ra nhiều gấp đôi, thân nhiệt của nam giới vẫn cao hơn một chút so với nữ. Họ cho rằng cơ chế giảm nhiệt ở nam giới hoạt động mạnh nhưng kém hiệu quả hơn. Lý do là nam giới thường có cân nặng lớn hơn và nhiều cơ hơn, vì vậy, cơ thể sinh ra nhiều nhiệt hơn khi hoạt động, dẫn đến đổ mồ hôi nhiều hơn. Đây cũng được coi là một trong những lý do tại sao cơ thể của con gái lúc nào cũng thơm hơn của con trai vì tuyến mồ hôi ở nữ hoạt động ít. Testosterone cũng là lý do đằng sau việc đổ mồ hôi quá nhiều của nam giới do hormone này tăng cường phản ứng đổ mồ hôi.

Ngoài các lí do trên thì việc nam giới đổ mồ hôi nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh lý như tiểu đường, bệnh tuyến giáp, ung thư... Cụ thể như sau:

Đối với nam giới bị bệnh cường giáp thì tốc độ của quá trình trao đổi chất tăng lên và có thể gây giảm cân, nhịp tim bất thường và đổ mồ hôi nhiều.

Đổ mồ hôi nhiều cũng là dấu hiệu phổ biến của chứng ngưng thở khi ngủ, có thể gây tắc nghẽn đường thở khi ngủ và làm chậm hoặc trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể gây ngừng thở.

Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lymphoma, các triệu chứng khác của bệnh sưng hạch bạch huyết, giảm cân, đau ngực và khó thở...

Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều loại thuốc như giảm đau, thuốc điều trị bệnh tim, huyết áp, các thuốc chống trầm cảm cũng có thể gây đổ mồ hôi nhiều. Các nguyên nhân khác như tâm lý bị xúc động mạnh, ăn quá nhiều đồ cay, nóng, mắc bệnh lý vùng hệ thống thần kinh giao cảm... cũng gây nên tình trạng đổ mồ hôi nhiều ở nam giới.

Nếu bị đổ mồ hôi nhiều hoặc quá nhiều, bạn nên tới bệnh viện thăm khám để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời.

Nguồn: Medicinenet, Healthline
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm