Năm học đặc biệt với Lễ khai giảng online và sách giáo khoa bản mềm

Nhật Lam
29/08/2021 - 16:35
Năm học đặc biệt với Lễ khai giảng online và sách giáo khoa bản mềm

Học sinh trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) tham gia lễ khai giảng online năm học 2020 – 2021- Ảnh: T.C

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội và TPHCM, hai thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã lên phương án sẵn sàng cho ngày tựu trường đặc biệt với lễ khai giảng online, học sách giáo khoa bản mềm.

Lễ khai giảng online

Hai tuần nay, chị Hà Thu Hương (quận Ba Đình, Hà Nội) cùng hai con gái trải qua 10 ngày học định hướng trước thềm năm học mới. Từ lúc gửi kế hoạch năm học, nhà trường đã thông báo việc các con sẽ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến.

Thời điểm hiện tại, sách giáo khoa vẫn chưa đến tay học sinh dù phụ huynh đã đặt mua qua kênh đăng ký của nhà trường, đồ dùng học tập phải đặt mua trên mạng. Chị chia sẻ: "Những trở ngại ban đầu rồi cũng qua, các con đã quen với nếp vào học online. Sách giáo khoa thì được cấp bản mềm PDF thay cho sách bản cứng. Ngày tựu trường 5/9 cũng được các con nắm lịch và sẵn sàng".

Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội đã công bố kế hoạch năm học 2021 – 2022. Theo đó, ngày khai giảng được thống nhất tổ chức vào ngày Chủ nhật 5/9/2021. Lễ khai trường năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội. Nhiều trường đã có sự chuẩn bị cho lễ khai giảng online cũng như chủ động triển khai các phương án dạy học trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo đại diện trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội), lễ khai giảng trực tuyến của nhà trường sẽ được tổ chức trên tinh thần trang trọng, ngắn gọn và ý nghĩa. Với chương trình năm học mới, nhà trường có giải pháp hỗ trợ học sinh bằng cách soạn các bài giảng E-learning để học sinh có thể xem lại và hiểu bài tốt hơn trong trường hợp học trực tuyến có vấn đề chưa rõ. Trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để việc dạy học trực tuyến có hiệu quả thực sự.

Còn tại trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lễ khai giảng trực tuyến, học sinh sẽ mặc đồng phục, giữ đúng tác phong, trật tự ngồi trước màn hình; nghiêm trang chào cờ theo nghi thức Đội. Để buổi khai giảng sinh động qua các ứng dụng công nghệ thông tin, nhà trường sẽ lồng ghép nhạc hiệu cùng những tiết mục văn nghệ được thầy cô và học sinh đã thực hiện trước đó.

Bậc mầm non bắt đầu năm học chậm hơn bậc phổ thông

Tại TPHCM, Sở GD&ĐT thành phố đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng. Việc tổ chức dạy học trên Internet sẽ diễn ra từ đầu tháng 9. Trong đó, với cấp THCS và THPT, từ ngày 1 đến 5/9, học sinh được hướng dẫn học kỹ năng, phương pháp học trên internet và củng cố kiến thức. Năm học mới sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 6/9.

Ở bậc tiểu học, nhà trường sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức từ ngày 8 đến 19/9. Từ ngày 20/9 khối trường này thực hiện giảng dạy theo chương trình năm học.

Riêng với bậc mầm non, do đặc thù phải dạy - học trực tiếp nên có thể bắt đầu và kết thúc năm học với khung thời gian riêng, chậm hơn bậc học phổ thông. Các trường mầm non tổ chức cho giáo viên xây dựng một số đoạn phim ngắn để hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kỹ năng với sự tham gia, phối hợp của phụ huynh.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Bộ GD&ĐT ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Học kỳ 1 kết thúc trước ngày 16/12/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp đặc biệt...

Năm nay, có lẽ là một năm học đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe khi các em phải tạm hoãn thi, hoãn khai giảng năm học mới để tập trung cho công tác tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu. Khối trường này đang tập trung nguồn nhân lực và chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch khi được Bộ Y tế và các địa phương huy động.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm