Trong không gian triển lãm hành lang tại Hội thảo "Bàn giải pháp phòng, chống mua bán người ra nước ngoài", diễn ra chiều ngày 29/7 tại TP Lạng Sơn do Ban Tuyên giáo TƯ Hội LHPN VN và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) tổ chức, nhiều đại biểu đã dừng thật lâu trước những bức ảnh các cô gái đã được làm mờ mặt. Đó chính là nạn nhân bị mua bán trở về từ bên kia biên giới.
Từ khi Đường dây nóng 19001567 chống mua bán người hoạt động, đến nay đã có 13.627 cuộc gọi liên quan tới mua bán người. Trong đó, 17% cuộc gọi đến từ người thân và bạn bè của nạn nhân và 4,32 % đến từ chính các nạn nhân.
Theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), trong hơn 2 năm, các cơ quan chức năng xác minh được hơn 1.100 trường hợp bị mua bán và đã tiếp nhận gần 1.000 nạn nhân. Hầu hết họ bị tổn thương nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe giảm sút do bị ép buộc lao động quá sức, bị đánh đập, tra tấn, bị giam giữ, bị bóc lột tình dục…
Lợi dụng sự cả tin của em Lầu Thị A. ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang), đối tượng mua bán người dụ dỗ để lừa bán em qua biên giới. Ngay cả mẹ đẻ của em cũng bị mất tích hơn 2 tháng nay chưa thấy về...
"Dự báo tình hình mua bán người trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, nạn nhân chủ yếu vẫn chủ yếu là phụ nữ và trẻ em" là nhận định được Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Bùi Thị Hòa nêu lên tại hội thảo về phòng chống mua bán người tại Bình Thuận ngày 12/5.
Đồn biên phòng Pha Long – Lào Cai cho biết đã giải cứu thành công nữ nạn nhân đang bị đưa qua biên giới và bắt được 2 đối tượng buôn bán người.
Trong số hơn 3.100 nạn nhân bị mua bán qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, không ít trường hợp các đối tượng sử dụng hình thức kết hôn trá hình nhằm hợp pháp hóa việc mua bán phụ nữ qua biên giới.