Nạn nhân nhớ lại phút kinh hoàng trong tai nạn xe khách ở Hà Tĩnh

13/04/2017 - 10:09
Vụ tai nạn xe khách kinh hoàng tại Hà Tĩnh ngày 12/4 đã khiến 2 người tử vong, nhiều người khác phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 22 người.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm: Đặng Đình Rỗng (SN 1975), trú tại tỉnh Đồng Nai, tử vong tại chỗ và Tăng Văn Toàn (SN 1983), trú tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Trong số các nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, 1 nạn nhân bị chấn thương nặng phải chuyển sang Bệnh viện đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị.

6 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An gồm: Đỗ Văn Minh (SN 1970) chủ xe và lái xe Bùi Văn Kiểm (SN 1987), cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Bùi Thị Hường (SN 1977), trú tại Nha Trang, Khánh Hòa; Phan Văn Toàn (SN 1997), trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Thị Yến My (SN 1999) trú tại tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Châu (SN 1983) trú tại tỉnh Bình Phước.

17918798_1276468135808250_468469585_n.jpg
 Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện 115 Nghệ An

May mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn kinh hoàng, nạn nhân Nguyễn Thị Yến My kể lại: “Khi vụ tại nạn xảy ra, em đang ngồi ở tầng 2. Lúc xe đang chạy thì bất ngờ loạng choạng rồi đổ sập xuống. Chưa định hình được những gì đang xảy ra, em chỉ thấy mọi người trong xe la hét và tìm mọi cách để thoát ra ngoài. May mà gần chỗ em ngồi ô kính xe bị vỡ nên em đã ôm theo 1 cháu bé con của chị hành khách ngồi bên cạnh thoát ra ngoài. Sau đó em bé được đưa cho mọi người chăm sóc, còn em theo xe cấp cứu đưa người mẹ vào bệnh viện".

Đang nằm trên giường bệnh, anh Đỗ Văn Minh (chủ chiếc xe khách) cho biết, lúc đó trời đang mưa, xe đang chạy thì bất ngờ loạng choạng rồi đâm vào dải phân cách, phát ra một tiếng nổ lớn, lật ra đường, mọi người trên xe đều kêu cứu”.

17910810_1276468212474909_2001958542_n.jpg
 Theo các bác sĩ cho biết, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Anh Bùi Văn Kiểm là 1 trong số 2 lái xe, bị thương ở phần đầu, người và chân, hiện đã tỉnh táo. Anh Kiểm cho biết, chiếc xe khách nói trên xuất phát từ tỉnh Bình Phước, đang trên đường ra Thái Bình, trên xe có nhiều hành khách là người tỉnh Thái Bình.

Ngay sau vụ tai nạn, các nạn nhân bị thương nặng đang được ê kíp trực khẩn trương cấp cứu, trong đó có 1 nạn nhân nữ bị bị gãy cổ, biến dạng phần mặt, phải bóp bóng tay để hỗ trợ hô hấp và hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 12/4, chiếc xe khách mang BKS 17B - 007.20 đang lưu thông trên tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh - Nghi Xuân (Hà Tĩnh) theo hướng Nam - Bắc. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, chiếc xe khách giường nằm bất ngờ tăng tốc vượt lên 2 xe tải phía trước. Tuy nhiên, do trời mưa khiến đường có phần trơn trượt, xe khách bị mất lái đâm trực diện vào cột mốc bên phải đường rồi lao vào dải phân cách giữa và lật ngửa.

17757354_2356738234465931_4243167269914697835_n.jpg
 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm bị bẹp dúm và hàng chục hành khách mắc kẹt trong xe, nhiều mảnh vỡ của xe văng tung tóe trên mặt đường. Giao thông qua khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện, nhiều người khác bị thương nặng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm